Chuyến xe san sẻ yêu thương

Lê Thanh
Lê Thanh
01/05/2020 09:11 GMT+7

Ngày 29.4, tại TP.HCM, Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên VN (T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN) tổ chức ra mắt CLB Công tác xã hội “ Chuyến xe yêu thương ”.

Thành viên CLB “Chuyến xe yêu thương” là những người đang làm việc tại các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong cả nước. Hiện tại CLB do chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đối tác Chân Thật, làm chủ nhiệm lâm thời.
Theo anh Cao Hồng Hưng, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, CLB được thành lập với mục tiêu trước mắt là hỗ trợ thanh thiếu niên công nhân, người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Cũng theo anh Hồng Hưng, trong thời gian vừa qua, mặc dù chưa ra mắt chính thức nhưng các thành viên trong CLB "Chuyến xe yêu thương" đã triển khai nhiều chương trình công tác xã hội ý nghĩa, góp phần triển khai các hoạt động chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, do T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phát động.
Cụ thể, CLB đã trao tặng 40.000 khẩu trang và các vật phẩm, thiết bị phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành Đoàn như: Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hải Phòng, Yên Bái, Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào. Thực hiện chương trình “Bữa cơm yêu thương mùa Covid-19” với hàng chục nghìn suất ăn miễn phí tặng người có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.
Dịp này, CLB đã khởi động hành trình “Chuyến xe san sẻ yêu thương”, chung tay vượt qua đại dịch, trao tặng 300 phần quà là các nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, trứng, cà phê... cho các bạn thanh niên công nhân và bà con có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Q.Thủ Đức, TP.HCM.
Thời gian tới, hành trình “Chuyến xe san sẻ yêu thương” sẽ tiếp tục lăn bánh để tặng quà hỗ trợ thanh thiếu niên công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.