Chuyện xuất ngoại sang Hàn Quốc của Hoàng Đức

14/09/2021 08:46 GMT+7

Nguyễn Hoàng Đức - tiền vệ xuất sắc của đội tuyển Việt Nam và CLB Viettel, đang được nhiều CLB của châu Á nhắm tới.

Nếu không có gì thay đổi, trong thời gian tới, đội bóng chủ quản của Hoàng Đức sẽ có cuộc làm việc với một CLB tại K-League 2 rất có thể là Daejeon Hana Citizen để tiến hành đàm phán.
Đây là đội bóng đang thuộc giải vô địch chuyên nghiệp hạng hai của Hàn Quốc, sở hữu sân vận động Deajeon với hơn 42.000 chỗ ngồi. Tuổi đời trung bình của đội là 24,9 tuổi; có 4 ngoại binh, trong đó 2 cầu thủ Brazil lần lượt ghi 13 bàn và 4 bàn mùa giải 2020. Năm ngoái đội bóng lọt vào top 4 K-League 2 và hiện đang tạm đứng vị trí thứ 3 K-League 2 mùa 2021.

Văn Hậu sắp sang Hàn Quốc phẫu thuật đầu gối

Sau khi tạm chia tay tuyển Việt Nam, trở về CLB Hà Nội, Văn Hậu đã được bác sĩ Kim Kwang-jea đưa đi chụp phim đầu gối. Thời gian qua, do Hậu chưa khỏi hẳn mà đã phải thi đấu với cường độ cao nên chấn thương đã tái phát nặng hơn. Anh sẽ được đưa sang Hàn Quốc phẫu thuật với kinh phí của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Cuối năm ngoái, Hậu đã lên bàn mổ lần đầu nhưng chưa khỏi dứt điểm.
 
Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Hoàng Đức có thể sang Hàn Quốc thi đấu bởi có đủ năng lực, kỹ thuật, trình độ cũng như sự tự tin. Tuy nhiên, để có thể thích nghi với môi trường bóng đá đẳng cấp vượt trội, Đức cần cải thiện hơn nữa về thể lực, bởi vị trí tiền vệ trung tâm của Đức là vị trí nhạy cảm, tốn sức, đòi hỏi tính linh hoạt và sự dẻo dai. Ở môi trường vô cùng khắc nghiệt, tốc độ cao hơn, sự va chạm, tranh chấp mạnh mẽ hơn, khắc nghiệt hơn thì sự tập trung của cầu thủ cũng phải cao hơn.
Đức sẽ phải nỗ lực tột độ để hòa nhập được với cả cuộc sống ngoài sân cỏ cũng như khi tập luyện và thi đấu nếu được bố trí. Nếu đàm phán thành công, các bên tìm được tiếng nói chung, Đức sẽ bước vào thử thách rất lớn của sự nghiệp và anh phải sẵn sàng tận dụng thời cơ dù là nhỏ nhất”.
Trước Hoàng Đức, bóng đá Việt Nam từng có Xuân Trường vào năm 2016 sang thi đấu cho Incheon United, Gangwon và Công Phượng đầu năm 2019 chơi cho Incheon. Nhưng đóng góp của cả 2 cầu thủ HAGL cũng còn rất hạn chế, ít được ra sân nên trình độ chưa nâng lên được bao nhiêu. Chính vì vậy, người hâm mộ hy vọng khi được chơi ở K-League 2, Hoàng Đức sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn để tích lũy trận mạc và nâng tầm bản lĩnh thi đấu. Có vậy anh sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.