Hoàng Đức hay thế này, đã đến lúc phải được xuất ngoại thôi!

11/09/2021 10:44 GMT+7

Hoàng Đức đang nhận được những lời mời hấp dẫn từ Thái Lan, Hàn Quốc và một số đội bóng châu Á khác. Sự tiến bộ của anh – mà theo như nhận xét của bình luận viên Quang Huy, chính là sự tiến bộ ‘thần kỳ’.

 
Hoàng Đức chưa phải là sự lựa chọn mang tính ưu tiên của ông Park trong suốt thời kỳ tuyển Việt Nam thi đấu các lượt trận vòng loại World Cup thứ 2 khu vực châu Á giai đoạn năm 2019.
Nhưng đến thời điểm thi đấu chặng còn lại của bảng G tại UAE, anh đã dần trở thành con bài chiến lược của tuyển Việt Nam. 3 trận thi đấu tập trung, không phải lúc nào Đức cũng xuất sắc tuyệt đối nhưng cả ông Park và người xem đều có thể reo thầm lên trong tâm thức rằng, Hoàng Đức sẽ còn hay hơn rất nhiều trong tương lai.

Hoàng Đức sau hai trận tại AFC Champions League đã lọt vào mắt xanh của HLV đội BG Pathum của Thái Lan

ẢNH: AFC

Tương lai ấy không quá xa. Bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ở cả hai trận đấu đầu tiên, Đức được đặt ở vị trí kép chính, cặp với Tuấn Anh để tạo thành hai tiền vệ phòng ngự. Phía trên Hoàng Đức và Tuấn Anh là Quang Hải và Văn Đức. Cái khối kim cương 4 cạnh này đã vận hành tương đối trơn tru, dù vẫn có lời ra tiếng vào với ai đó, nhưng với Hoàng Đức, anh nhận được sự ca ngợi tuyệt đối từ những chuyên gia khó tính cho đến các đồng nghiệp.
Đình Trọng khen Hoàng Đức hay quá. Ngồi nhà xem tivi, Văn Hậu cũng tấm tắc khen Hoàng Đức hay quá.
Còn các chỉ số kỹ thuật về Hoàng Đức cũng chứng tỏ một điều là tiền vệ CLB Viettel chơi quá ấn tượng. Ở trận gặp đội Ả Rập Xê Út, số phút thi đấu của Đức là 90; thực hiện 29 đường chuyền và chuyền thành công 83%. Qua người thành công 7 lần. Cắt bóng, tranh chấp thành công 7 tình huống.

Hoàng Đức (14) và Thành Chung (16) chơi cực kỳ nỗ lực trong trận gặp đội Úc

ẢNH: MINH TÚ

Sang đến trận gặp đội Úc, Hoàng Đức xứng đáng trở thành cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất: Chỉ số hiệu quả cầu thủ: 264 (cao nhất đội). Chuyền bóng 27 lần, chuyền chính xác 24 lần, đạt 89%. Đi bóng: 5 lần (100% thành công). Nhận bóng nhiều nhất từ Quang Hải, Hồng Duy: 5 lần. Chuyền bóng tới Trọng Hoàng nhiều nhất: 5 lần.
Không phải các trung vệ hay hậu vệ mà Hoàng Đức mới chính là người được thầy Park giao nhiệm vụ kèm chặt cầu thủ cao nhất đội Úc – Harry Souttat. Hoàng Đức rất cao nhưng đứng cạnh người khổng lồ Souttat, anh chàng bỗng hóa “tí hon”. Nhưng Đức đã khiến đối thủ mất điện, không thể phát huy sức mạnh từ những tình huống không chiến.

Hàng thủ tuyển Việt Nam khủng hoảng, sao HAGL vẫn bị HLV Park 'bỏ rơi'

Bình luận viên Vũ Quang Huy và Đặng Phương Nam khi phân tích về tuyển Việt Nam, đều dành cho Hoàng Đức những lời khen ngợi.
“Với tôi, Đức là cầu thủ hay nhất trận gặp đội Úc. Anh quán xuyến rất tốt khu vực giữa sân với độ dị của chân trái. Đức khéo kỹ thuật, thông minh trong xử lý tình huống. Đức giữ nhịp tuyến giữa quá tốt. Đức không chơi "băm bổ" mà uyển chuyển và tính hiệu quả vẫn rất cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng Đức quả là miếng ghép hoàn hảo của thầy Park”, ông Huy nhấn mạnh.
Hoàng Đức 23 tuổi, anh thi đấu tốt trong cả màu áo CLB và tuyển Việt Nam. Vì thế, nếu có lời mời hợp lý từ nước ngoài, Viettel hãy tạo điều kiện cho Hoàng Đức được bước chân vào những thử thách lớn của cuộc đời.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.