Clip đổ thức ăn thừa vào nồi bún bò để bán tiếp: Chính quyền mời làm việc nhưng người này bỏ chạy

22/12/2022 15:26 GMT+7

Chủ tịch UBND P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang ( Khánh Hòa ) cho biết, địa phương đang tiến hành xác minh danh tính người phụ nữ bán hàng đổ thức ăn thừa vào nồi nấu nước lèo trước cổng bệnh viện, rồi bán tiếp cho khách đến sau để xử lý theo quy định.

Chủ gánh hàng rong không hợp tác

Liên quan đến vụ việc người bán hàng gần BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đổ nước, thức ăn thừa của khách vào nồi nước lèo rồi múc ra bán tiếp cho người ăn sau, xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ông Lê Minh Thủy, Chủ tịch UBND P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, cho biết địa phương đã cử lực lượng chức năng đến để mời người phụ nữ này lên làm việc, tuy nhiên khi đến nơi người phụ nữ này đã bỏ chạy.

"Vì là người cao tuổi nên lực lượng phải khéo léo xử lý tránh làm ảnh hưởng đến thành phố du lịch. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh danh tính của người phụ nữ trên để xử lý theo quy định", ông Thủy nói.

Bà bán rong đổ nước thừa vào nồi bún bò bị phạt thêm 2 triệu đồng

Hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong đổ thức ăn thừa của khách vào nồi nước lèo rồi bán lại cho khách ăn sau gây bất bình

cắt từ clip

Ông Thủy cũng thông tin, người phụ nữ này đã buôn bán nhiều năm, tuy nhiên do không bán ở một địa điểm cố định, nay bán ở phường này mai lại chuyển sang phường khác nên gây khó khăn cho lực lượng tuần tra.

Chủ tịch UBND P.Lộc Thọ thông tin thêm, việc buôn bán xung quanh cổng BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trên đường Yersin và đường Quang Trung rất phức tạp. Các tuyến đường này chính quyền cấm buôn bán hàng rong, nhưng vẫn có một số người lén lút bán. Họ đến từ nhiều nơi, ban đầu buôn bán dạng xe đẩy, sau khi bị xử lý thì chuyển qua buôn bán gánh bưng để dễ bỏ chạy khi phát hiện cơ quan chức năng.

"Địa phương triển khai lực lượng trực chốt từ 5 giờ 30 hàng ngày liên tục theo kế hoạch. Nhưng sau khi lực lượng ra về thì lại tái diễn tình trạng này", ông Thủy cho biết.

Ông Lưu Thành Nhân, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang, cho biết ngay sau khi đoạn clip trên xuất hiện thành phố đã chỉ đạo P.Lộc Thọ kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo ông Nhân, từ khi Nghị quyết 18 của Thành ủy Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị được triển khai, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong đã giảm hẳn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bán hàng rong ở các cổng bệnh viện, trường học...

"Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này để trả lại không gian thông thoáng đường phố cũng như mỹ quan đô thị tại Nha Trang", ông Nhân nhấn mạnh.

Tình trạng bán hàng rong trước cổng BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn rất phức tạp

thế quang

Bạn đọc phẫn nộ

Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bán bún bò trên đường Quang Trung, P.Lộc Thọ chờ lúc không ai để ý liền nhanh tay đổ nước và thức ăn thừa từ tô của khách mới ăn xong vào trong nồi nước lèo, sau đó lại bán tiếp cho khách tới ăn sau.

Không chỉ vậy, chiếc tô vừa bán xong cũng được người phụ nữ này tráng sơ qua một nước rồi lau khô xếp vào bán tiếp. Đoạn clip này sau khi xuất hiện đã khiến nhiều người rất bất bình, phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ trên. Có người cho rằng, làm ăn buôn bán như vậy là quá thất đức, không chỉ vậy quán có thể cũng bán cho nhiều khách tới nuôi bệnh và có khi mua về cho cả bệnh nhân ăn.

"Người ta nhiều khi lu bu chăm người ốm ra ăn tạm mà thế này quá tội lỗi, hi vọng lần này cơ quan sẽ xử lý nghiêm", bạn Vũ Nguyễn bức xúc.

"Một con sâu làm rầu nồi canh, khách du lịch sẽ đánh giá như thế nào về thành phố biển và làm ảnh hưởng đến những người buôn bán vỉa hè tại TP.Nha Trang", bạn Trần Tý bình luận.

"Trời ạ! Hôm trước nuôi bệnh ở bệnh viện tỉnh 20 ngày có ra trước cổng mua của cô này ăn sáng, huhu", bạn Diễm Bụi cho biết.

Còn bạn Phạm Thành Huy bình luận: "Rất thương cho hoàn cảnh già cả khó khăn phải buôn bán lề đường như vậy. Nhưng không thể nào chấp nhận được hành vi buôn bán coi thường sức khỏe của mọi người như vậy. Không thể nào tin được khi xem hết clip".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.