Có ca Covid-19 trong cộng đồng chưa phát hiện, Bình Định siết chặt chợ truyền thống

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/08/2021 19:34 GMT+7

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, sự tồn tại các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng chưa được phát hiện, âm thầm lây lan và bùng phát dịch là mối nguy lớn nhất của tỉnh.

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có công văn yêu cầu Sở Công thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo ban quản lý các chợ yêu cầu các tiểu thương buôn bán tại chợ phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ và bố trí các vách ngăn (bằng nilong, mica...) giữa các gian hàng, giữa tiểu thương và người đi chợ.
Các tiểu thương không có sạp/ki ốt bán hàng cố định và bán các mặt hàng không thiết yếu tại chợ phải tạm dừng việc kinh doanh để giảm mật độ người trong chợ.
Ban quản lý các chợ cũng phải thực hiện phân luồng ra, vào chợ hợp lý; tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét mã QR-Code đối với người đi chợ.

Một gian hàng tại chợ Khu 6, TP.Quy Nhơn

ẢNH: BẢO THOA

Theo UBND tỉnh Bình Định, từ ngày 28.6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 454 người mắc Covid-19 tại 10 huyện, thị xã, thành phố (trừ H.An Lão). Nhiều trường hợp mắc Covid-19 là tiểu thương buôn bán ở một số chợ truyền thống nhưng chưa được quản lý chặt chẽ, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Tối 15.8: Thông báo thêm 337 ca Covid-19 tử vong tại 15 tỉnh thành

Phát hiện sớm ca nhiễm trong cộng đồng còn khó khăn

Tối 14.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định thông báo thêm 16 ca bệnh mới nhất trên địa bàn.
Trong đó, riêng ổ dịch tại xã Cát Tường (H.Phù Cát) sau nhiều ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19 bất ngờ có thêm 11 ca tại 3 gia đình có người đã hết thời cách ly tại nhà hơn 10 ngày. 

Các đường ra vào xã Cát Tường đều có chốt chặn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Một ca là bệnh nhân nữ ở xã Mỹ Hiệp (H.Phù Mỹ, Bình Định), chỉ ở địa phương trong 14 ngày gần đây. Ngày 13.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với Covid-19.
4 bệnh nhân còn lại ở xã Ân Tường Tây (H.Hoài Ân, Bình Định), là người nhà của của những bệnh nhân đã ghi nhận tại địa phương trước đó.

Ông Nguyễn Phi Long (bìa phải) và ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định (ở giữa) đi kiểm tra công tác chống dịch ở TP.Quy Nhơn

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, số người đến/về tỉnh này, đặc biệt là từ các tỉnh, thành có dịch ở phía nam vẫn còn nhiều, tạo áp lực rất lớn cho công tác phòng chống dịch của tỉnh Bình Định.
Mặt khác, với số ca mắc tiếp tục gia tăng, sự tồn tại các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng chưa được phát hiện, âm thầm lây lan và bùng phát dịch tại TP.Quy Nhơn, TX.An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Hoài Ân, Phù Cát, là mối nguy lớn nhất cho công tác phòng chống dịch của tỉnh trong thời gian đến.
Đặc biệt, tại TP.Quy Nhơn, sau khi phát hiện 1 ca (ở P.Đống Đa, là tiểu thương thường buôn bán tại các chợ Phú Tài ở P.Bùi Thị Xuân và chợ Trại ở P.Trần Quang Diệu), nhiễm Covid-19 trong cộng đồng qua sàng lọc ngẫu nhiên vào ngày 10.8 đến nay vẫn chưa tìm được nguồn lây.
Đồng thời, việc phát hiện thêm các ca nhiễm Covid-19 khi đến khám bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh ở Quy Nhơn là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xuất hiện ổ dịch trong cơ sở khám, chữa bệnh nếu các đơn vị không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và kiểm soát người đến khám, chữa bệnh từ vùng giãn cách theo Chỉ thị 16.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.