Có cần phải giặt đồ sau mỗi lần mặc?

Thiên Lan
Thiên Lan
21/02/2023 00:06 GMT+7

Chuyện giặt giũ quần áo tưởng như rất đơn giản nhưng đôi lúc lại là vấn đề khiến chúng ta đau đầu.

Ít giặt có thể dẫn đến các vấn đề về da hoặc nhiễm trùng, giặt quá thường xuyên có thể khiến quần áo nhanh hỏng và lãng phí không cần thiết, theo CNN (Mỹ).

Quy tắc chung:

Một số loại quần áo nên giặt sau mỗi lần sử dụng: đồ lót, tất, quần bó, quần legging và quần áo thể thao hoặc bất kỳ loại quần áo nào khác có vết bẩn, mùi hôi, tiến sĩ Manal Mohammed, giảng viên cao cấp về vi sinh y học tại Đại học Westminster (London, Anh) cho biết.

Thực sự có cần phải giặt đồ sau mỗi lần mặc? - Ảnh 1.

Bất kỳ loại quần áo nào có vết bẩn, mùi hôi nên giặt ngay sau mỗi lần mặc

Shutterstock

Những loại quần áo này tiếp xúc với da, nơi có rất nhiều vi khuẩn tự nhiên. Khi hoạt động hằng ngày, cơ thể đổ mồ hôi, tạo ra độ ẩm và môi trường để vi khuẩn, nấm men phát triển.

Vi khuẩn phát triển quá mức có thể dẫn đến nhiễm trùng, nấm và các vấn đề về da khác.

Ngoài vi khuẩn từ mồ hôi, quần áo mặc trong phòng tập thể dục có thể tiếp xúc với vi khuẩn như Staphylococcus aureus, dẫn đến nhiễm trùng và có thể trở nên nghiêm trọng nếu xâm nhập vào các mô bên trong hoặc vào máu.

Không nên chỉ phơi khô quần áo tập luyện rồi mặc lại vào ngày hôm sau. Tốt nhất nên giặt bằng xà phòng và nước, đặc biệt là bằng nước nóng, vì nó sẽ giúp làm bong chất bẩn và bã nhờn và thực sự loại bỏ vi khuẩn.

Các loại đồ trắng rất dễ chuyển sang màu ngà hoặc vàng ố sau một thời gian sử dụng. Vì vậy cần giặt thường xuyên, tốt nhất là sau mỗi lần mặc ngay cả khi chưa bẩn.

Quần áo có thể mặc lại

Đối với đồ ngủ, áo khoác ngoài, quần jeans… số lần có thể mặc tùy thuộc vào mức độ thoải mái và lượng mồ hôi của cơ thể, theo CNN.

Thực sự có cần phải giặt đồ sau mỗi lần mặc? - Ảnh 2.

Nên giặt quần áo thể thao sau mỗi lần mặc

Shutterstock

Các chuyên gia cho biết nếu thường tắm trước khi đi ngủ, có mặc đồ lót và không đổ mồ hôi, có thể mặc đồ ngủ trong một tuần mà không cần giặt. Nhưng nếu không, cần phải giặt chúng mỗi ngày.

Áo khoác ngoài thường không cần giặt nhiều vì không tiếp xúc với da. Nếu mặc hằng ngày, hãy giặt 2 tuần một lần.

Đối với quần jeans, không nên giặt quá thường xuyên bởi nước và bột giặt sẽ phá hỏng phom dáng và làm phai màu. Có thể mặc quần jeans khoảng 6-7 lần mà không cần giặt, nếu quần không quá bẩn thì chỉ nên giặt quần với nước hoặc các loại bột giặt có tính tẩy rửa nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.