Cô gái cho ra đời nhiều sản phẩm thảo dược

Phạm Hữu
Phạm Hữu
14/03/2022 07:30 GMT+7

Phan Thị Thương (28 tuổi) sinh ra và lớn lên ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, khởi nghiệp với mô hình sản xuất dầu gội, kem đánh răng, xà bông thảo dược.

Phan Thị Thương (28 tuổi) sinh ra và lớn lên ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, Thương làm hướng dẫn viên du lịch tại Hội An. Sau đó, cô đã rẽ ngang, khởi nghiệp với mô hình sản xuất dầu gội, kem đánh răng, xà bông thảo dược.

“Tôi bắt đầu nghiên cứu những sản phẩm từ các loại thảo mộc tốt cho sức khỏe lại có sẵn ở quê. Những thứ này dễ tìm, giá thành rẻ”, Thương chia sẻ.

Học hỏi kinh nghiệm dân gian kết hợp với nhiều tài liệu tham khảo, cô đã cho ra đời dòng sản phẩm dầu gội, kem đánh răng, xà bông cục có tên chung là An Nhiên’s Farm, với tiêu chí sống xanh, hạnh phúc, vui vẻ. Đặc biệt nhất là sản phẩm dầu gội chứa đến 18 loại thảo mộc tự nhiên.

Thương cùng những sản phẩm khởi nghiệp của mình

NVCC

Cô còn kết hợp cùng một người bạn trồng các loại thảo mộc trong vườn nhà như cỏ mần trầu, hoa hồng, bồ hòn, bồ kết… để tạo nguồn nguyên liệu sạch tại chỗ, kiểm soát được chất lượng, thành phẩm mà không mất nhiều chi phí.

Ngày đầu đưa sản phẩm ra thị trường Thương không ngờ được rất nhiều người đón nhận. Hàng trăm đơn hàng cứ “nổ” liên tục trong tháng đầu. Có đà, cô tiếp tục đầu tư thêm máy móc, thiết bị sản xuất. Một mình Thương phụ trách nhiều khâu như chế biến, thiết kế in ấn, đóng gói sản phẩm…

Các đại lý của cô có mặt ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ngãi, TP.HCM… Không những vậy, sản phẩm của cô chủ nhỏ còn được xuất sang Singapore, Nhật Bản, Đài Loan và được bà con Việt kiều đón nhận. Gần đây hàng ngàn đơn hàng đã được xuất đi, doanh thu mỗi tháng của An Nhiên’s Farm lên đến vài trăm triệu đồng. Với cô, thành quả bước đầu này là nhờ vào kinh nghiệm về “nắm bắt tâm lý khách hàng, kinh doanh tử tế, áp dụng tốt từ khóa khi kinh doanh trực tuyến”.

Thương chia sẻ thêm: “Thời gian tới tôi sẽ phát triển hơn nữa mô hình kinh doanh của mình. Tôi mở cửa hàng tại Đà Nẵng; tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, tôi sẽ không bao giờ dừng đam mê xê dịch của mình, bởi vì tuổi trẻ mà dừng lại thì sẽ không thể tiếp nhận được những điều mới mẻ của cuộc sống”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.