Có nên tiếp tục cho học sinh các khối lớp khác ở TP.HCM đi học trở lại?

Bích Thanh
Bích Thanh
17/12/2021 17:03 GMT+7

Sau một tuần học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại, các trường đang lấy ý kiến của phụ huynh học sinh các khối lớp còn lại chuẩn bị cho việc đến trường.

Học sinh lớp 6 tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đã đi học trở lại từ tháng 11

PHẠM HỮU

Để chuẩn bị cho lộ trình tổ chức cho học sinh ở các khối lớp khác đi học trở lại, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) đã khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh các khối lớp 6, 7, 8 về việc đồng ý hay không đồng ý cho con em mình đến trường.

Anh Nguyễn Thanh Minh, phụ huynh học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, cho biết đã điền vào mẫu ý kiến theo đường link hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm gửi.

Phụ huynh này cho hay: “Hai vợ chồng tôi đã đi làm một tháng nay và cháu cũng đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 nên theo quan điểm của tôi, các con có thể đến trường. Lo lắng là điều cha mẹ nào cũng có nhưng mọi người cùng nâng cao ý thức và hỗ trợ để tạo điều kiện cho các cháu đến trường”.

Việt Nam đã tiêm gần 137 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19
Poll TNO
Anh/chị có đồng ý cho con đến trường học trực tiếp hay không?

Cũng đồng tình với việc cho học sinh trở lại trường học nhưng chị Nguyễn Phương Thảo, phụ huynh học sinh lớp 7 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1,TP.HCM), lại nói: “Tính ra, nếu các con đi học lại từ ngày 3.1.2022 thì chỉ được khoảng 20 ngày sau là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong khi mỗi lần chuẩn bị trường, lớp cho học sinh đi học trở lại là một lần vất vả. Do đó, tôi nghĩ rằng nếu các khối lớp khác không bị áp lực bởi kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH thì có thể chính thức trở lại trường sau Tết Nguyên đán”.

Sau khi học sinh khối 12 đi học trở lại hôm 13.12, chị Nguyễn Mỹ Ngọc, phụ huynh học sinh của Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), nhận thấy học sinh lớp 10, 11 cũng nên được được đến trường vì các em cũng đã được tiêm vắc xin như khối 12. "Bên cạnh đó, học sinh cấp THPT cũng có ý thức về việc phòng, chống dịch và kiến thức ở bậc học này khá quan trọng nên tôi ủng hộ việc cho các cháu đến trường vào thời gian sắp tới", chị Ngọc nêu quan điểm.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6, TP.HCM) học trực tiếp tại trường

ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo lộ trình tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phổ thông của UBND TP.HCM ban hành vào ngày 8.12, trẻ mầm non và học sinh tiểu học tiếp tục dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Riêng học sinh lớp 9 và 12 đến trường học trực tiếp từ ngày 13.12 đến hết ngày 25.12. Sau thời gian này, Sở Y tế và Sở GD-ĐT sẽ họp tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu để UBND TP.HCM ban hành quyết định mở rộng đối tượng học sinh đi học trở lại hay tổ chức cho toàn bộ học sinh của thành phố đến trường từ ngày 3.1.2022.

Học sinh trở lại trường và phơi nhiễm Covid-19: Lời khuyên từ y tế Mỹ

Theo thông tin từ buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM vào ngày 16.12, sau 4 ngày học sinh đi học trở lại đã có 8 trường hợp F0 được phát hiện trong trường.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, việc xuất hiện F0 trong trường học đã được các trường dự báo tình huống và xây dựng trong kịch bản tổ chức học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.