Sau 2 ngày đi học trở lại, số học sinh TP.HCM đến trường biến động ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
15/12/2021 14:49 GMT+7

Sau 2 ngày TP.HCM tổ chức cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại, tỷ lệ học sinh đến trường thực tế biến động mỗi ngày và cao hơn so với số thống kê ban đầu.

Học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp

ĐÀO NGỌC THẠCH

Học sinh đi học thực tế khác với con số khảo sát

Tại Q.1, về số lượng học sinh đi học trở lại, bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, thông tin, tính đến ngày hôm nay, trong tổng số khoảng 600 học sinh lớp 9 thì chỉ còn 2 em không đến trường học trực tiếp. Phụ huynh của 2 học sinh nói trên đề xuất được học trực tuyến tại nhà. Vì vậy, lãnh đạo trường này cho hay, học sinh không đến trường sẽ học theo bài giảng được cập nhật trên hệ thống học liệu của trường để đảm bảo nội dung chương trình học tập.

Học sinh cần lưu ý gì khi học tại trường?

Học sinh đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 vẫn cần đảm bảo 5K. Trong quá trình học, tiếp xúc tại trường cần giữ khoảng cách, nhất là vào giờ ra chơi. Bên cạnh đó học sinh cần giữ gìn sức khoẻ, không thức khuya. Sáng nên dậy sớm tập thể dục, ăn uống đầy đủ, rửa tay thường xuyên với nước và xà phòng. Khi có triệu chứng như ho, sốt, khó thở, học sinh cần báo cho ba mẹ nếu ở nhà hoặc báo cho thầy cô khi đang ở trường.

Phụ huynh cần giữ gìn, hạn chế cho con em đến nơi đông người, nơi công cộng, hỗ trợ các con về mặt tinh thần, điều kiện để các con đi học được an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Còn tại Q.Bình Tân, một trong những quận, huyện có số lượng học sinh đông nhất TP.HCM, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD-ĐT, thông tin tỷ lệ học sinh đi học thực tế đã khác xa con số thông kê ban đầu. Có những trường gần như toàn bộ học sinh đã đến trường. Khối lớp 9 hiện có khoảng 100 học sinh còn ở quê chưa trở lại thành phố học trực tiếp.

Theo thông tin từ ông Tuyên, ngày đầu tiên tỷ lệ học sinh lớp 9 đến trường trung bình là 94,6% nhưng đến hôm nay thì có trường đã đạt 98,4%, như Trường THCS Tân Tạo. Trong khi đó, trước thời điểm mở cửa trường học, các trường thực hiện khảo sát ban đầu, chỉ hơn 60% phụ huynh học sinh cho biết sẽ cho con em đi học trở lại.

Lãnh đạo Sở Y tế nhắn nhủ học sinh ngày quay lại trường giữa dịch Covid-19

Không để rơi vào tình huống bất ngờ

Cũng trong 2 ngày đầu tiên của lộ trình mở cửa trường học, tổ chức cho học sinh đi học trở lại, TP.HCM đã thành lập khoảng 20 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các trường THCS, THPT.

Học sinh cần nghiêm túc thực hiện 5K

ĐÀO NGỌC THẠCH

Sau khi kiểm tra, đánh giá, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nói rằng tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn thích ứng phải dựa vào điều kiện địa phương. Ngay cả khi địa phương màu xanh thì các hoạt động giáo dục cần tăng cường hơn nhưng cũng phải tính toán phù hợp. Ông Dũng cũng lưu ý trong 2 tuần đầu khi đi học trở lại, trường cần nắm số học sinh biến động trong ngày, khi có F0, thực hiện theo đúng kịch bản như đã tập huấn.

Khi học sinh đi học trở lại, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay trong mọi trường hợp, nhà trường không nên để rơi vào tình huống bất ngờ. Lắng nghe, phối hợp với phụ huynh, học sinh, giúp phụ huynh học sinh không hoảng loạn khi có ca nhiễm. Đặc biệt cần tạo điều kiện, nuôi dưỡng sức lực, tinh thần làm việc cho giáo viên, không nên quá căng thẳng. Quan trọng là tinh thần thích ứng linh hoạt, chủ động điều chỉnh phù hợp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.