Có người chết vì nơi trú bom đóng cửa giữa không kích, Tổng thống Ukraine bức xúc

Có người chết vì nơi trú bom đóng cửa giữa không kích, Tổng thống Ukraine bức xúc

02/06/2023 17:30 GMT+7

Ukraine cho biết vụ tập kích tên lửa của Nga vào Kyiv ngày 1.6 đã khiến 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một bé gái và mẹ cô bé. Đây là vụ tấn công bằng tên lửa thứ 18 nhắm vào thủ đô Ukraine này từ đầu tháng 5.

Trong vài tuần gần đây, Nga đã tăng cường tấn công Kyiv bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh Ukraine dự kiến sắp phát động một cuộc phản công lớn.

Quân đội Ukraine cho hay trong vụ tập kích khuya 1.6, Nga phóng 10 tên lửa và tất cả đã bị bắn hạ, nhưng Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết mảnh vỡ đã gây chết người.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, trong phát biểu thường kỳ đêm 1.6, nói các nơi trú ẩn phải được mở cửa cho người dân. Ông bày tỏ bức xúc và tuyên bố giới chức địa phương sẽ bị truy tố nếu họ không thể bảo vệ được cho người dân.

Ở phía ngược lại, Nga cũng cáo buộc Ukraine tăng cường pháo kích các khu vực biên giới trong vài tuần gần đây, trong đó vụ hôm 1.6 đã khiến 8 người bị thương.

Trong khi đó, khi giao tranh tiếp tục ở phía đông Ukraine, người đứng đầu tổ chức đánh thuê Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin cho biết lực lượng của tổ chức này cuối cùng đã rời thành phố Bakhmut trong ngày 5.6 sau khi giao lại quyền kiểm soát cho binh sĩ chính phủ Nga.

Đoạn video này quay lại cuộc diễn tập huấn luyện vào ban đêm. Việc rút quân bắt đầu từ ngày 25.5 và ban đầu dự kiến hoàn thành vào ngày 1.6. Ông Prigozhin cho hay lực lượng Wagner sẽ nghỉ ngơi trong vòng 1 tháng.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 462, Mỹ viện trợ thêm, NATO quyết ủng hộ; Nga nói xóa sổ chiến hạm Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.