Cơ quan của chính phủ Myanmar bị tấn công bằng rốc két, lựu đạn

Khánh An
Khánh An
19/01/2022 22:39 GMT+7

Nhiều nguồn tin cho biết đụng độ xảy ra dữ dội giữa lực lượng nổi dậy và quân đội Myanmar tại thành phố Loikaw thuộc bang Kayah.

Một căn nhà bị hư hại, được cho là do xung đột tại thành phố Loikaw ở bang Kayah, Myanmar vào ngày 19.1

Ảnh chụp màn hình twitter nandar

Lực lượng đối lập ngày 19.1 tấn công một văn phòng của chính quyền quân sự Myanmar bằng rốc két và lựu đạn khiến ít nhất 15 binh sĩ thiệt mạng, theo AFP dẫn nguồn từ lực lượng nổi dậy và truyền thông địa phương.

Đụng độ dữ dội giữa các binh sĩ của chính quyền quân sự với các thành viên thuộc “Lực lượng Phòng vệ nhân dân” (PDF) đã nổ ra vài ngày qua tại thủ phủ của bang Kayah. Quân đội đã huy động lực lượng không quân và pháo binh hỗ trợ các binh sĩ tại đây.

Một nguồn tin cảnh sát cho hay các tay súng nổi dậy đã chiếm một số nhà thờ và nhà cửa tại thành phố Loikaw và còn tấn công một nhà tù.

Vào ngày 19.1, một số nhóm PDF đã tấn công một văn phòng hành chính quận khiến 15 binh sĩ thiệt mạng trong trận đụng độ kéo dài khoảng 1 giờ, theo một phát ngôn viên của nhóm Mặt trận Dân chủ Karenni. Theo đó, các tay súng đã sử dụng rốc két và lựu đạn trong cuộc tấn công và lực lượng của họ không bị thương vong.

“Chúng tôi đang chọn chiến tranh đô thị vì chúng tôi không có đủ vũ khí và súng hạng nặng để chiến đấu với quân đội Myanmar”, phát ngôn viên trên cho biết.

Truyền thông địa phương đưa tin về vụ tấn công và cho hay nhiều nhà cửa bị phá hủy do quân đội tấn công.

Thái Lan tăng cường quân đội tại biên giới với Myanmar

Phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun chưa thể xác nhận về vụ đụng độ ngày 19.1, nhưng cho biết các thành viên PDF đã nhắm vào các trụ sở của quân đội ở Loikaw và một số đồn trong thành phố trong vài ngày qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.