Có thể sẽ xin lùi SEA Games 31 đến năm 2022 ?

03/06/2021 09:15 GMT+7

Ngành thể thao dự kiến sẽ có văn bản báo cáo các cấp có thẩm quyền về quá trình chuẩn bị của Việt Nam cho SEA Games 31, trong đó có đề cập đến rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Một trong những thử thách lớn nhất là điều kiện tập luyện của các VĐV Việt Nam và của cả khu vực hoặc phải nghỉ tập hoặc tập trong tình trạng giãn cách xã hội, dẫn đến trình độ chuyên môn bị ảnh hưởng. Và khi VĐV không phát huy được hết năng lực thì chất lượng của đại hội sẽ không cao như mong muốn của Hội đồng thể thao Đông Nam Á.

Liệu AFF Cup 2020 có được tổ chức ? 

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa cho biết sẽ tiến hành lễ bốc thăm AFF Cup 2020 (giải đấu đã bị hoãn năm ngoái) vào ngày 10.8 theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn (như lễ bốc thăm futsal World Cup 2021 vào ngày 1.6). Mặc dù đã dự kiến được thời gian tổ chức từ 5.12.2021 - 1.1.2022 nhưng lãnh đạo AFF cũng bối rối chưa biết sẽ tổ chức giải đấu này theo phương thức nào - đá sân nhà, sân khách hay thi đấu tập trung ở một cụm sân trung lập.
 
Một vấn đề rất đáng lo nữa là cũng vì Covid-19 nên nhiều khâu của quá trình chuẩn bị đã chậm tiến độ. Khi vấn đề chăm lo sức khỏe của nhân dân được đặt lên hàng đầu, nước chủ nhà sẽ khó đảm bảo nguồn lực y tế để đón tiếp cùng lúc hơn 10.000 người thuộc các đoàn thể thao trong Đông Nam Á, các quan chức cao cấp, trọng tài, giám sát quốc tế… Ngoài ra còn một số vấn đề quan trọng khác không dễ giải quyết khi từ nay đến ngày đại hội khởi tranh chỉ còn 5 tháng nữa (dự kiến từ 21.11 - 2.12).

Hiện tại các VĐV đang thực hiện việc cấm trại tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

Nhân Văn

Dự kiến ngày 15.6, Hội nghị trưởng đoàn các nước tham dự SEA Games sẽ được Việt Nam tổ chức trực tuyến để xin ý kiến về kế hoạch đăng cai. Thời gian qua, một số nước cũng đã muốn nắm bắt thông tin về phương án cách ly y tế cho các VĐV khu vực khi đến Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa thể có ngay câu trả lời vì còn chờ Bộ Y tế. Bản thân các nước cũng đang gặp rất nhiều khó khăn khi chưa khống chế được dịch bệnh nên việc nhập cảnh vào Việt Nam là một bài toán không đơn giản. Tình hình dịch bệnh ở khu vực Đông Nam Á rất phức tạp nên theo ý kiến của một số cựu nhà lãnh đạo, nên hoãn hoặc hủy SEA Games.
Nhiều khả năng, sắp tới ngành thể thao sẽ xin chủ trương được lùi đại hội đến năm 2022. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng này phải do các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.