Có thêm địa chỉ cho cây xanh miễn phí, ai đến lấy cũng được

Tấn Đạt
Tấn Đạt
19/10/2022 16:00 GMT+7

Hiện tại, những nơi này đang tổ chức hoạt động cho cây xanh miễn phí, người đến nhận không phải trả bất cứ phí gì.

Một số người trẻ ở TP.HCM tổ chức hoạt động cho cây xanh miễn phí với mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh.

Ai đến lấy cũng được

Đó là lời khẳng định chắc nịch của anh Nguyễn Thanh Đoài (36 tuổi, hiện kinh doanh về lĩnh vực ăn uống ở TP.HCM) khi chúng tôi hỏi về hoạt động cho cây miễn phí của mình.

Tại 2 địa chỉ 455 Phạm Văn Đồng, P.13 (Q. Bình Thạnh) và 303 Phạm Văn Đồng, P.1, Q.Gò Vấp (ngay vòng xoay Lê Quang Định, TP.HCM), anh Đoài đang trưng bày hàng trăm cây sao đen tươi tốt.

“Hoạt động cho cây miễn phí bên tôi cũng diễn ra hơn 1 tháng nay, ai đến lấy cũng được, miễn họ có tinh thần sống xanh, cùng tâm hồn yêu thích cây cối”, anh Đoài nói.

Hoạt động "sống xanh" bên anh Đoài thu hút "cánh mày râu"

TẤN ĐẠT

Anh Đoài sinh ra ở vùng Tây Nguyên, nơi có những cây cổ thụ sinh sôi và phát triển tươi tốt. Tuy nhiên, những năm gần đây, quê nhà của anh xuất hiện một bộ phận chặt phá cây để lấy gỗ, dẫn đến tác động xấu đến thiên nhiên…

Thấy được điều đó, anh Đoài mới nãy ra ý tưởng hoạt động cho cây xanh với niềm hy vọng kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Thế là vào tháng 5.2021, anh Đoài đã điều động hàng chục nhân viên đến quản lý tại quán của mình rong ruổi khắp mọi nẻo đường ở TP.HCM đi tìm hạt cây sao đen.

Các nhân viên bên anh Đoài ươm cây sao đen

thanh đoài

Theo anh Đoài hiện tại thị trường bán hạt giống cây sao đen khá cao, tuy nhiên việc mua chúng về trồng có phát triển không là một vấn đề anh quan tâm

THANH ĐOÀI

“Những bạn tham gia hoạt động này đều tình nguyện, họ có chung niềm yêu thích cây cối. Sau khi nhặt hạt sao đen về, chúng tôi đã thay phiên chăm sóc cây, tưới nước, bón phân... cho đến tận hôm nay các cây đã đủ cao gần 1 mét”, anh Đoài cho hay.

“Sao đen là loại cây trồng lâu năm, dễ trồng và có giá trị môi trường về lâu dài. Qua hoạt động cho cây miễn phí, tôi hy vọng bà con chăm sóc nó tốt, phân tán khắp TP.HCM”, anh Đoài thông tin thêm.

Một số người đến nhận cây bên anh Đoài

TẤN ĐẠT

Một số người yêu thích trồng trọt đến xin cây giống sao đen

tấn đạt

Tính đến hiện nay, anh Đoài tặng được gần 1.000 cây sao đen đến với bà con. “Thay vì mình phàn nàn hay cứ để mặc nhiên việc ô nhiễm không khí, thì tại sao mình không làm bắt đầu với hành động nhỏ. Từ số lượng cây tặng được là tín hiệu đáng mừng, và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình trồng, tặng cây, gia tăng không gian xanh không chỉ hiện tại mà nhiều năm sau nữa”, anh Đoài tâm sự.

Là người cũng đến nhận cây bên anh Đoài, anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại tòa nhà số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho hay anh tình cờ đi ngang qua và thấy hoạt động sống xanh nên ghé vào thử.

Anh Duy chia sẻ: "Trên ban công (tầng 2) nhà tôi có trồng một số loại cây kiểng nhỏ. Còn ở trước nhà có một khoản sân trống, tôi mong muốn có thêm cây lớn để che bóng mát. Lúc đầu tính tôi có ra cửa hàng mua cây giống, nhưng thấy nó mắc và không biết mình có ươm được hay không, nhưng may mắn thấy bên anh Đoài có hoạt động cho cây miễn phí thế là tôi xin hai cây về trồng, hy vọng sau này chúng có thể tạo ra bóng mát cho ngôi nhà của tôi".

Vô số loại cây

Ngoài địa chỉ trên, để nhận cây xanh miễn phí, mọi người cũng có thể đến với mô hình "Chiếc kệ 0 đồng" của chị Đặng Thị Tú (34 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM). Theo đó, trước nhà của chị Tú có một chiếc kệ xinh, trưng bày vô số loại cây giống như: dâu tằm, lá gấm các màu, lưỡi hổ vàng, lưỡi mèo, chiều hồng, đại tướng quân…

Ngay trước nhà chị Tú đang trưng bày vô số cây giống

TẤN ĐẠT

... Và được chị Tú tặng miễn phí

TẤN ĐẠT

Chị Tú cho hay thường vào ngày thứ 7 cuối tuần, các cô chú sẽ tập trung lại để cho cây, và những ai yêu thích trồng trọt sẽ đến lấy.

Theo chị Tú, hoạt động “Chiếc kệ 0 đồng" bên chị diễn ra cũng được hơn 5 tháng nay và dành cho cho tất cả mọi người ở khắp nơi. “Nơi này đón tiếp tất cả mọi người, miễn bạn là người yêu thích trồng trọt, sống xanh. Khi đến đây, bạn sẽ được lựa những cây mình yêu thích, không cần trả tiền", chị Tú cho hay.

Đa dạng các loại cây giống

tấn đạt

Những cây giống mọi người đem đến tặng cho ai cần

THỊ TÚ

Chị Tú hy vọng “Chiếc kệ 0 đồng” không chỉ là nơi cho - nhận cây giống mà còn giúp mọi người trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý giá về cây trồng, cách chăm sóc từ những người trồng cây lâu năm.

Chị Tú cho hay hoạt động tặng cây bên chị diễn ra nhộn nhịp vào cuối tuần

THỊ TÚ

Hoạt động cho cây xanh miễn phí của chị Tú được tổ chức tại địa chỉ 243/1/32 Tô Hiến Thành, P13, Q10, TP.HCM. Với chị Tú, điều ý nghĩa nhất của "Chiếc kệ 0 đồng" làm được có lẽ là việc kết nối những người yêu cây ở nhiều độ tuổi khác nhau. "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi vào cuối tuần, từ bạn trẻ đến các cô, chú lớn tuổi ngồi quay quần bên nhau nói về cách trồng cây và chia sẻ kinh nghiệm chăm bón cho nó làm sao phát triển tươi tốt. Từ đó, khoảng cách giữa thế hệ này với thế hệ kia cũng không còn quá xa nữa", chị chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.