Con gái Lý Tiểu Long không oán trách diễn viên đã bắn chết anh trai

03/11/2021 17:28 GMT+7

Shannon Lee chưa từng nói chuyện với diễn viên đã bắn chết anh trai mình trên phim trường. Tuy nhiên, cô thông cảm của cho nghệ sĩ ấy vì cảm giác vô tình đoạt mạng ai đó thật tồi tệ.

Shannon Lee là con gái của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long và là em gái của cố diễn viên Lý Quốc Hào (Brandon Lee). Gần đây, cô hiếm hoi nhắc đến Michael Massee - người đã bắn chết Lý Quốc Hào trên phim trường

afp

Đầu tuần này, Shannon Lee đã tham gia Asian World Film Festival ở Los Angeles (Mỹ) và chia sẻ với hãng tin AFP về vấn đề sử dụng súng trong sản xuất phim sau vụ tài tử Alec Baldwin vô tình bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường Rust hồi tháng trước. Shannon chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng các diễn viên nên được yêu cầu luyện tập sử dụng súng sao cho an toàn để họ có thể tự mình kiểm tra đạo cụ cũng như biết sử dụng chúng một cách hợp lý… Điều này giúp họ giữ an toàn cho bản thân và cả những người khác nữa”.

Sở dĩ Shannon Lee rất quan tâm đến vấn đề này vì từng đối mặt với cú sốc lớn khi anh trai của cô là Lý Quốc Hào vô tình bị nam diễn viên Michael Massee bắn chết trên phim trường The Crow vào năm 1993. Tai nạn này xảy ra vì khẩu súng đạo cụ không được thay đạn giả trước khi đưa vào cảnh quay. Nhớ lại quá khứ đau buồn và sự việc đáng tiếc trên phim trường Rust mới đây, Shannon nhấn mạnh những trường hợp như thế không được xảy ra thêm nữa.

Michael Massee - nam diễn viên vô tình bắn chết Lý Quốc Hào trên phim trường. Trong cuộc phỏng vấn hồi 2005, nghệ sĩ kỳ cựu cho biết mình vẫn thường gặp ác mộng về tai nạn năm xưa và chia sẻ ông cảm thấy bản thân sẽ không thể vượt qua được cú sốc ấy. Năm 2016, Michael đã qua đời vì ung thư

chụp màn hình

Nhắc đến nghệ sĩ đã bắn chết anh trai mình, cô không tỏ thái độ căm ghét hay oán hận. Shannon Lee chia sẻ cô chưa bao giờ nói chuyện với Michael Massee sau tai nạn đã cướp đi sinh mạng của anh trai. Nữ diễn viên kiêm võ sĩ này chia sẻ: “Tôi cảm thấy tiếc cho Michael Massee, thực sự thấy tiếc bởi việc làm ai đó mất mạng là một điều khủng khiếp”. Con gái Lý Tiểu Long cũng bày tỏ sự cảm thông đối với Alec Baldwin vì sự cố kể trên và khuyên tài tử kỳ cựu nên chăm sóc tốt bản thân cũng như đừng cảm thấy áp lực khi đối diện với truyền thông.

Vì sao súng đạo cụ có thể gây chết người trong vụ tài tử Alec Baldwin bắn đạo diễn?

Sự cố thương tâm trên phim trường Rust đã khơi lại nỗi đau của Shannon Lee. Sau khi Halyna Hutchins bị bắn chết, cô đã đăng bài viết lên trang Twitter mang tên anh trai quá cố: “Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình Halyna Hutchins, Joel Souza và tất cả những người có liên quan đến tai nạn trên phim trường Rust. Không ai đáng bị giết bởi súng trên phim trường”.

Gần đây, cái chết của Lý Quốc Hào được truyền thông nhắc lại sau vụ tai nạn trên phim trường Rust

getty

Bên cạnh Shannon Lee, bạn gái của Lý Quốc Hào là Eliza Hutton cũng vừa chia sẻ về cái chết của sao nam tài năng. Cô bộc bạch với People hôm 25.10: “28 năm trước, trái tim tôi vụn vỡ vì quá sốc và đau buồn khi mất đi tình yêu của đời mình - Brandon Lee, một cách vô nghĩa. Giờ đây, trái tim tôi lại đau đớn thêm lần nữa vì chồng và con của Halyna Hutchins cũng như những người ở lại sau bi kịch có thể tránh khỏi này”. Hutton hy vọng giới làm phim nên cân nhắc sử dụng những đạo cụ thay thế cho súng thật khi làm việc trên phim trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.