
Sơ đồ vị trí và giá vé Tinh hà say hi concert - Hẹn giữa tinh hà
Ảnh: NSX
Theo công bố từ ban tổ chức (BTC) - Tinh hà say hi concert - Hẹn giữa tinh hà sẽ diễn ra ngày 17.10 tới tại TP.HCM, quy tụ các nghệ sĩ bước ra từ chương trình. Bảng giá được chia thành nhiều phân khúc, từ 800.000 đồng đến... 50 triệu đồng (hạng vé President Lounge). Chính điều này khiến giá vé concert Tinh hà say hi "gây bão" dư luận.
Chi 50 triệu đồng cho concert có xứng đáng?

Mức giá 50 triệu đồng cho hạng vé President Lounge khiến dân mạng xôn xao
Ảnh: NSX
Với nhiều khán giả, 50 triệu đồng cho một đêm concert là khoản chi không nhỏ, nhất là khi đặt cạnh mặt bằng giá vé của các chương trình âm nhạc lớn từng tổ chức tại Việt Nam. Vì thế, tranh luận không chỉ dừng ở chuyện “đắt hay rẻ”, mà còn đặt ra câu hỏi về giá trị của một trải nghiệm giải trí được định vị ở phân khúc đặc biệt cao cấp.
Trên mạng xã hội, một số khán giả cho rằng mức giá này vượt quá khả năng chi trả của phần đông người hâm mộ. “50 triệu đồng cho một concert thì thật sự quá cao, dù có thêm nhiều quyền lợi”, một ý kiến nhận xét. Khán giả khác băn khoăn: “Nếu chỉ để xem nghệ sĩ biểu diễn thì không thể nào bỏ ra 50 triệu đồng”, hay: “Bỏ ra 5 tháng lương để đu idol liệu có đáng?”...
Với một đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ trong nước, mức giá này càng gây chú ý khi đặt cạnh giá vé của những concert có sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế từng diễn ra tại Việt Nam. Tại Born Pink World Tour của BLACKPINK ở Hà Nội năm 2023, mức vé cao nhất được công bố là 9,8 triệu đồng. Trong khi đó, concert của G-Dragon tại Việt Nam gần đây có mức vé cao nhất khoảng 8,5 triệu đồng.

Với mức giá 50 triệu, hạng vé President Lounge nhận được nhiều quyền lợi vì thế phần lớn người hâm mộ cho rằng là đáng chi
Ảnh: NSX
Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng không thể đơn giản đánh đồng giá vé cao với việc “đáng” hay “không đáng” để chi tiền. Việc ban tổ chức chia nhiều hạng vé, từ mức phổ thông đến các gói trải nghiệm cao cấp, thực chất nhằm đáp ứng những nhu cầu và khả năng chi trả khác nhau. Với một số người hâm mộ, việc được đến gần thần tượng, tham gia soundcheck, chụp ảnh cùng nghệ sĩ hay sở hữu những đặc quyền giới hạn có thể mang lại giá trị vượt ra ngoài chuyện đơn thuần xem một đêm diễn.
Ở góc độ thị trường, mức giá lên đến hàng chục triệu đồng cho một vé concert không nhất thiết hướng đến số đông, mà nhắm vào nhóm khán giả sẵn sàng chi trả cao để đổi lấy những trải nghiệm riêng biệt. Việc phân tầng giá vé vì thế không chỉ là bài toán doanh thu, mà còn phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ trong nhu cầu thưởng thức của khán giả.
Thị trường concert hiện nay không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng nghệ thuật hay quy mô sân khấu, mà còn ở khả năng thiết kế những trải nghiệm khác biệt, phù hợp với nhiều mức chi trả. Những tranh luận quanh mức vé cao cũng phần nào cho thấy sự khác nhau trong cách khán giả nhìn nhận giá trị của một chiếc vé concert.
Nghịch lý: Tranh cãi vẫn... 'cháy vé'

Theo BTC, người sở hữu President Lounge được nhận trọn bộ 10 photocard ngẫu nhiên, vòng tay, pin cài áo; tham gia soundcheck, ưu tiên mua merchandise, nhận áo thun và khăn bandana phiên bản đặc biệt. Bên cạnh đó là quyền tham gia group photo, Tour Backstage cùng các dịch vụ riêng như khu vực check-in, F&B tiêu chuẩn 5 sao, xe chuyên dụng đưa đón trong phạm vi sự kiện và WC riêng
Ảnh: NSX
Nghịch lý, dù mức giá 50 triệu đồng gây nhiều tranh luận, các hạng vé của show diễn này vẫn..."cháy vé". Sáng 8.9, cổng bán vé Tinh hà say hi concert - Hẹn giữa tinh hà chính thức mở bán. Hạng SVIP A là nhóm đầu tiên hết vé, tiếp đến là SVIP B. Những hạng vé có giá cao như President Lounge, trị giá 50 triệu đồng và Sky Lounge, trị giá 10 triệu đồng cũng nhanh chóng được khán giả lựa chọn.
Bên cạnh sức hút từ dàn nghệ sĩ, thiết kế sân khấu cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Tinh hà say hi concert. Theo đó, đường catwalk mang tên “Dải tinh hà” được thiết kế kéo dài, kết nối trực tiếp với hai bục đảo, tạo thành cấu trúc chữ U hoặc hình vuông. Thiết kế này giúp 24 “anh trai” tiến gần hơn đến khán giả, đặc biệt tại khu vực Fanzone và GA, qua đó hạn chế các điểm mù và tăng cơ hội giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.
Bình luận (0)