Công an Đà Nẵng vượt lũ vào vùng cô lập đưa cháu bé đi cấp cứu

Huy Đạt
Huy Đạt
15/10/2022 17:47 GMT+7

Công an đã huy động xuồng máy vượt dòng nước lũ để tiếp cận đưa một cháu bé trong vùng cô lập đi cấp cứu. Hiện tại H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) nhiều nơi vẫn bị nước lũ bủa vây...

Cảnh sát vượt lũ cứu người

Ngày 15.10, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Hòa Vang, TPĐà Nẵng nhận được thông tin cầu cứu từ một hộ gia đình ở thôn Dương Lâm (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Gia đình có cháu bé đang sốt cao, có triệu chứng co giật vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, tứ phía của ngôi nhà đã bị nước lũ bủa vây, cha mẹ bé không thể đưa con đi cấp cứu, nhìn con bệnh tình ngày càng nặng hơn, người mẹ đã nhờ hàng xóm cầu cứu Công an H.Hòa Vang.

Ngay lập tức sau khi nhận thông tin khẩn cấp, một tổ công tác đang làm nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong) đã dùng xuồng máy vượt lũ tiếp cận gia đình.

Lực lượng chức năng tiếp cận đưa cháu bé bị sốt cao và mẹ đi cấp cứu

Đ.X

Vì địa hình thôn Dương Lâm vẫn đang ngập nặng, thuộc diện cô lập hoàn toàn của xã Hòa Phong nên việc tiếp cận đưa cháu bé đi cấp cứu được khẩn trương triển khai một cách an toàn nhất.

Sau thời gian nỗ lực vượt nước lũ, các chiến sĩ Công an H.Hòa Vang đã đưa cháu bé và mẹ lên xuồng cứu hộ, đi cấp cứu gấp tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Để đến được bệnh viện 2 mẹ con được lực lượng công an đưa đi 2 chặng đường, đường thủy và đường bộ.

CẢNH BÁO: Mưa lớn lịch sử vẫn chưa kết thúc tại miền Trung

Theo Công an H.Hòa Vang, trong ngày 15.10, công an huyện đã phát hiện tại thôn Túy Loan Tây (xã Hòa Phong) nơi cũng đang ngập lụt nặng, có một số cụ già tuổi cao sức yếu, phải sinh hoạt tạm bợ trong các căn nhà đang ngập nước. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa các cụ già ra khỏi vùng ngập lụt, liên hệ chính quyền địa phương sắp xếp nơi nghỉ ngơi ổn định cho các cụ già không bị ảnh hưởng mưa gió ảnh hưởng tới sức khỏe.

Lực lượng chức năng H.Hòa Vang trong ngày 15.10 liên tục ứng cứu người dân vùng cô lập

Đ.X

Huyện Hòa Vang vẫn bị ngập nặng, nhiều nơi cô lập

Theo thông tin từ chính quyền H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã xảy ra mưa to đến đặc biệt to, gây ngập lũ nghiêm trọng trên địa bàn huyện đặc biệt là các xã Hòa Phong, Hoà Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Sơn, Hòa Ninh…

Ông Phan Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, tính đến trưa ngày 15.10, mực nước sông Cu Đê, Túy Loan đang rút chậm; mực nước sông Yên (xã Hòa Khương) đang lên dần. Theo thống kê ban đầu, toàn huyện 11/11 xã ngập cục bộ tất cả tuyến đường trên địa bàn huyện, có 87/113 thôn bị ngập lụt nặng.

Xã Hòa Phong (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vẫn còn bị ngập lụt cho đến chiều nay 15.10

HUY ĐẠT

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức triển khai công tác PCTT, chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất thông báo kịp thời cho nhân dân được biết, chủ động phòng tránh. Phân công lãnh đạo kiểm tra đôn đốc các xã triển khai phương án phòng chống mưa lũ. Chỉ đạo xã Hoà Bắc cho học sinh nghỉ sớm từ chiều ngày 14.10.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành di dời dân khỏi vùng ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất. Điều động Ca nô của Ban chỉ huy Quân Sự huyện hỗ trợ di dời dân tại xã Hoà Liên, Hoà Phong di dời dân vùng ngập sâu, ứng cứu người gặp nạn. Di dời dân khu vực các thôn Vân Dương 2, Hiền Phước xã Hoà Liên, Túy Loan Tây 1,2, Dương Lâm xã Hoà Phong.

Người dân H.Hòa Vang tất tả dọn lụt sau khi nước rút

HUY ĐẠT

Đồng thời, lực lượng Công an huyện, xã, UBND các xã tổ chức rào chắn các tuyến đường ngập lũ, điều hành giao thông. Khắc phục bồi lấp đất đá đường Trường Sơn (khu vực trước bệnh viện Hoà Vang).

Tại xã Hòa Liên, lúc 20 giờ 14.10, Công an xã tiếp nhận thông tin ở xóm 4 nước ngập sâu, toàn bộ đường ra thôn nước sâu lút đầu người lớn, một nhà có 4 người 2 trẻ em, một phụ nữ và một cụ già đang cần giúp đỡ. Ngay lập tức, các chiến sĩ Công an xã đã điều động một xuồng cứu hộ, dây, áo phao kịp cứu cả 4 người trong gia đình lên xuồng cứu hộ vượt qua dòng nước xiết đến UBND xã tránh lũ an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.