Công an Đắk Lắk truy nã bị can dùng súng AK bắn người tình

27/07/2019 16:44 GMT+7

Đang điều trị vết thương sau vụ dùng súng bắn người tình rồi tự sát, bị can Nguyễn Văn Tùng dẫn theo con trai bỏ trốn khỏi một bệnh viện ở TP.HCM.

Ngày 27.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tùng, tên gọi khác là Tùng Đồng (39 tuổi, trú xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin, Đắk Lắk), bị can dùng súng quân dụng bắn người tình rồi tự sát nhưng bất thành. 

Bị can Tùng bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện

Ảnh Công an cung cấp

Theo quyết định truy nã, Tùng cao 1,72 m, nặng khoảng 65 kg, có hình xăm con rồng bên cánh tay phải. Trước khi bỏ trốn, Tùng mặc quần áo màu xanh dương, mang dép tông màu xanh, đang bị vết thương dưới cằm và má. Vào ngày 25.7, khi đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt (TP.HCM), Tùng dẫn theo con trai 10 tuổi bỏ trốn.
Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 21.7, Tùng đến nhà chị N.N.M.H (38 tuổi, trú xã Ea Bhốk, H.Cư Kuin) nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, rồi Tùng dùng súng AK bắn một phát vào chị H., sau đó quay súng tự bắn vào mình để tự sát.
Cả hai được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), sau đó được chuyển đi TP.HCM điều trị.
Ngày 25.7, Tùng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can về tội giết người.
Tùng từng có 2 tiền án, ngồi tù gần 10 năm về các tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Trước đây Tùng có 2 đời vợ nhưng đều đã ly hôn, còn nạn nhân H. cũng từng lập gia đình và đã ly hôn.
Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, trong thời gian quan hệ tình cảm với Tùng, chị H. nhiều lần bị Tùng đánh đập, bạo hành nên đòi chia tay. Tùng đã đe dọa, cố níu kéo tình cảm, sau đó gây ra vụ nổ súng.
Theo Công an H.Cư Kuin, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường khẩu súng AK đã cắt ngắn báng súng, 2 vỏ đạn, cùng một băng đạn 24 viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.