Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Giải phóng nguồn lực đưa TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn

18/08/2024 06:41 GMT+7

Ngày 17.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Công an TP.HCM.

Ngày 17.8, Đảng ủy Công an T.Ư và Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024). Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng.

[Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP.HCM]_[NHẬT THỊNH].jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP.HCM

NHẬT THỊNH

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan T.Ư, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM, các Mẹ VN anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy...

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu đã dành phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Lực lượng CAND là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà TP.HCM, lực lượng Công an TP.HCM đã đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ; chúc mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và Công an TP.HCM đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân bản di chúc thiêng liêng, lịch sử, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về văn hóa, tư tưởng, đạo đức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cả nước và tại TP.HCM đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân. 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND, trong đó có Công an TP.HCM, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá thời gian qua Công an TP.HCM đã có những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng TP.HCM không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.HCM, lực lượng CAND tiếp tục thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM và Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Công an T.Ư đề ra; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thành ủy TP.HCM và Đảng ủy Công an T.Ư tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn liền với tích cực tham gia, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch qua chuyển đổi số. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Trước những thời cơ và khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, thấm nhuần di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, Thành ủy TP.HCM và Đảng ủy Công an T.Ư sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu, là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng TP.HCM phát triển vượt bậc, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hùng cường, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

XỨNG ĐÁNG LÀ NGỌN CỜ ĐẦU

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhiệt liệt chúc mừng Công an TP.HCM được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ 2. "Tôi tin rằng Công an TP.HCM phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, sẽ nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, để chung sức xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đặc biệt, tôi biết ơn đồng bào TP.HCM giúp đỡ để Công an TP.HCM đạt được thành tích đáng tự hào này. Chúng ta mãi biết ơn sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, với phương châm "lấy phòng ngừa làm nền tảng, công tác đấu tranh là khâu đột phá; quyết liệt triệt phá không có vùng cấm, giữ gìn sự bình yên của TP.HCM", Công an TP.HCM đã tham mưu Thành ủy, UBND TP.HCM tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP.HCM, phù hợp với tình hình thực tế.

Lực lượng Công an TP.HCM đã nỗ lực không ngừng nghỉ lập nên những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, mang tính tiêu biểu, điển hình; góp phần tô thắm thêm vào trang lịch sử hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "thi đua yêu nước".

Kinh tế TP.HCM phục hồi ấn tượng

Chiều 17.8, Đoàn công tác T.Ư Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. - Ảnh TTXVN.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Thành ủy TP.HCM

TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt nhiều thách thức lớn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) nhiệm kỳ 2021 - 2025 chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là năm 2021, bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19, GRDP giảm sâu -4,01%. Nhưng đến giai đoạn 2022 - 2025, kinh tế phục hồi và phát triển, dự ước tăng trưởng bình quân khoảng 7,9%. Bên cạnh đó, TP.HCM tập trung đầu tư nhiều nguồn lực phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, tập trung giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, chăm lo gia đình chính sách, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Thành ủy TP.HCM kiến nghị 3 vấn đề lớn liên quan đến 3 đột phá chiến lượng gồm: kiến nghị T.Ư xem xét, cho phép xây dựng luật Quản lý và phát triển đô thị đặc biệt; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng cấp quốc gia và cấp vùng; có chính sách thu hút nguồn nhân lực từ mọi nơi bằng xây dựng các cụm ngành kinh tế về dịch vụ, thương mại, đổi mới sáng tạo của các vùng.

Tập trung giải phóng nguồn lực

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực của TP.HCM trên các lĩnh vực, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiều năm qua chưa khắc phục triệt để. TP.HCM đang có xu hướng phát triển chậm lại so với một số đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống; nhiều dự án hạ tầng, dự án đầu tư lớn bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ TP.HCM cùng cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò với cả nước, cả vùng Đông Nam bộ; nắm bắt thời cơ phát triển TP nhanh và bền vững hơn, có tốc độ cao hơn bình quân cả nước. Trong đó, địa phương cần khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cấp chỉnh trang đô thị cũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ TP.HCM thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt song song với phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ điều mà bản thân băn khoăn, trăn trở nhất là vì sao kinh tế TP.HCM không phát triển được mạnh mẽ hơn. Các nguồn lực của nhà nước, người dân và xã hội chưa được giải phóng, nhiều đề xuất chưa thực hiện được. TP.HCM cũng đang đối mặt với câu chuyện "có tiền mà không tiêu được" do cơ chế, chính sách, giải ngân đầu tư công ở mức thấp. Do đó, cần phải xem xét lại luật Đầu tư công, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư để giải phóng nguồn lực.

Liên quan công tác quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải đánh giá bài bản hiện trạng TP.HCM đang như thế nào, định hình từng mốc thời gian 10 năm, 50 năm và 100 năm nữa sẽ ra sao, công bố rộng rãi để người dân và doanh nghiệp thấy được định hướng. Khi có quy hoạch bài bản rồi thì các nhiệm kỳ sau phải chấp hành, không được chỉnh sửa.

Đối với các đề xuất, kiến nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với TP.HCM để giải quyết với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất có thể để TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, TP.HCM sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, thực sự là một TP xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, một trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác T.Ư, đại biểu Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, Q.1). Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện của chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại TP.HCM của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư. Tối cùng ngày diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.