'Công nhân trước chỉ được đào tạo may cổ áo, nay may cả cái áo ra sao?'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/03/2022 17:27 GMT+7

Thông tin về Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên , ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, đặt câu hỏi: “Công nhân trước chỉ được đào tạo may cổ áo, nay may cả cái áo ra sao?”

Ngày 28.3, Ban tổ chức “Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên” đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về diễn đàn, với sự chủ trì của ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Buổi họp báo về Diễn đàn

đức hiệp

Tại họp báo, ông Tạ Văn Hạ thông tin, nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2022, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 - 26.3.2022), hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Bộ LĐ-TB-XH, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên, với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên”.

Diễn đàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ; góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đào tạo nghề; là cơ hội để thanh niên chia sẻ nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan nhà nước về công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Hạ, dịch bệnh Covid-19 đã làm đứt gãy và dịch chuyển lao động của đất nước, vì vậy, công tác đào tạo và đào tạo lại rất quan trọng, làm sao cung cấp ra thị trường nguồn nhân lực trẻ chất lượng để sớm phục hồi kinh tế đất nước sau đại dịch.

Ông Tạ Văn Hạ chù trì buổi họp báo

đức hiệp

“Dịch Covid-19 làm đứt gãy nguồn nhân lực lớn, nhiều lao động dịch chuyển về nông thôn cần phải đào tạo lại nghề cho họ. Trước làm công nhân họ chỉ được đào tạo may cổ áo, nay may cả cái áo thì như thế nào?”, ông Hạ đặt câu hỏi.

Đồng thời, ông Hạ cho rằng, trước cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 cần đào tạo nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu và trước mắt để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Vì vậy, nhà nước cần có chính sách phá đột phá kịp thời; đồng thời, cần có hệ thống pháp luật phù hợp tạo hành lang để phát triển đào tạo nghề cho thanh niên.

150 thanh niên tham gia diễn đàn

Ông Hạ cũng cho biết, diễn đàn được tổ chức vào 8 giờ ngày 30.3, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, với mô hình Quốc hội trẻ. Khoảng 250 - 300 đại biểu tham dự được đặt câu hỏi với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan của Quốc hội.

“Kỳ vọng sau diễn đàn, Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị với Chính phủ các chính sách về đào tạo nghề cho thanh niên phù hợp với thực tiễn”, ông Hạ chia sẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm thông tin tại buổi họp báo

đức hiệp

Trả lời các câu hỏi của phóng viên Thanh Niên về số lượng và các đối tượng thanh niên được tham gia diễn đàn, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong 250 - 300 đại biểu tham dự diễn đàn, có 150 thanh niên đại diện cho các lĩnh vực, đối tượng để đưa ra những kiến nghị và tham vấn chính sách. Ban tổ chức đã nhận được trên 80 tham luận liên quan đến chủ đề diễn đàn.

Anh Lâm cho biết thêm, chủ trì diễn đàn có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tham dự diễn đàn còn có lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các bộ, ngành T.Ư, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các tỉnh, thành Đoàn, đại biểu Quốc hội trẻ, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề, tổ chức quốc tế, cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên đại diện thanh niên cả nước.

"Các ý kiến của thanh niên tại diễn đàn sẽ được trao đổi thẳng thắn. Chúng tôi cần lắng nghe các ý kiến nêu những khó khăn và phản biện để có cơ sở xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn", ông Tạ Văn Hạ nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.