Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên năm 2022

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/03/2022 07:07 GMT+7

Ngày 30.3 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra “Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên năm 2022”.

Ban tổ chức cho biết thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên năm 2022 với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên”.

Công tác đào tạo nghề cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay đang được quan tâm

mỹ quyên

Diễn đàn nhằm đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp đặt ra đối với công tác đào tạo nghề cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay; cung cấp cơ sở thực tiễn cho ủy ban và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị Quốc hội, Chính phủ những chính sách đào tạo nghề cho thanh niên phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, đây là diễn đàn để thanh niên chia sẻ nguyện vọng, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về công tác đào tạo nghề cho thanh niên; từ đó giúp cơ quan chức năng nắm bắt và giải quyết; góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đào tạo nghề. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; có sự tương tác giữa các diễn giả và đại biểu tham dự.

Điểm cầu chính tại Hà Nội kết nối đường truyền trực tuyến với một số tỉnh, TP với khoảng 300 đại biểu tham dự. Các đại biểu bao gồm: lãnh đạo Quốc hội, đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ; đại diện lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Nội vụ, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ NN-PTNT, Ủy ban Dân tộc, T.Ư Đoàn, thành viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam... Ngoài ra, có đại diện cơ quan Đảng, Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và các bộ, ngành T.Ư. Đặc biệt, diễn đàn có đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà giáo trẻ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu; đại diện thanh niên trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.