Công ty Pouyuen Việt Nam còn 2 chỉ số vượt ngưỡng an toàn rủi ro Covid-19

17/04/2020 11:32 GMT+7

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam cần phải giảm số lượng công nhân đi làm bằng xe đưa rước xuống dưới 1.000 người và không làm ca đêm để phòng chống dịch Covid-19 .

UBND quận Bình Tân vừa báo cáo UBND TP.HCM về tình hình chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.
Hôm 16.4, tại ngày làm việc đầu tiên sau khi ngừng hoạt động 2 ngày, đoàn liên ngành gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HDCC) phối hợp với Phòng y tế, Trung tâm y tế quận tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại công ty này.
Theo đó, công ty đã giảm 30% tổng số công nhân, chủ yếu là công nhân đi làm bằng xe đưa rước (tổng số công nhân của công ty khoảng 62.000 người), công ty giảm số xe đưa rước xuống còn 144 xe với 1.719 công nhân, đảm bảo quy định 20 người/xe, đồng thời sắp xếp lại các ca làm việc để tránh tập trung quá đông công nhân tại cùng thời điểm.
Tại các khu A, B, C, D, công ty trang bị 32 máy đo thân nhiệt từ xa, các khu còn lại đo thân nhiệt bằng tay. Toàn bộ công nhân làm việc trong các xưởng sản xuất đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách khi làm việc; khu nhà ăn có vách ngăn trên bàn, mỗi công nhân sử dụng một phần cơm riêng.

Công ty Pouyuen Việt Nam phải kéo giảm số lượng công nhân đi làm bằng xe đưa rước xuống dưới 1.000 người để tiếp tục hoạt động.

Ảnh: Nguyên Vũ

Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả đánh giá rủi ro lây nhiễm dịch Covid-19 tại công ty là 40%, trong đó 2 chỉ số thành phần cao nhất là số công nhân đi làm bằng xe đưa rước và công ty có làm ca đêm. Áp theo Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp của UBND TP.HCM ban hành, với tỷ lệ rủi ro 40%, doanh nghiệp có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào từ 7 điểm trở lên.
UBND quận Bình Tân nhận xét Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã có nhiều giải pháp để hạn chế rủi ro lây nhiễm. Dù vậy, để tiếp tục hoạt động, công ty phải có biện pháp giảm số lượng công nhân đi làm bằng xe đưa rước xuống dưới 1.000 người và không tổ chức ca đêm.

HCDC đề nghị công ty cần tiếp tục duy trì, tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19, đảm bảo khoảng cách, mật độ người lao động. Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Phó giám đốc HCDC, bước đầu công ty đã thực hiện tốt một số khâu. Tuy công ty có lắp thêm bồn rửa tay (tại khu nhà ăn), nhưng cần lắp thêm mới đủ chuẩn trong phòng chống dịch Covid-19. HCDC và Q.Bình Tân tiếp tục giám sát về phòng chống dịch bệnh ở công ty. Ngoài ra, HCDC cũng sẽ kiểm tra, giám sát các công ty, doanh nghiệp ở quận khác về phòng chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Sở Y tế TP.HCM, cho biết giai đoạn 2 thực hiện giãn cách xã hội, trọng tâm của TP là tiếp tục giát sát chặt các khu chế xuất, khu công nghiệp theo bộ tiêu chí (10 tiêu chí) đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm tại các nhà máy, xí nghiệp và tại các khu lưu trú công nhân. Song song đó, tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, khu lưu trú công nhân.

Trước đó, UBND TP.HCM đã áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động đối với Công ty Pouyuen Việt Nam trong 2 ngày 14 và 15.4 vì có tỷ lệ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 lên tới 81%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.