Croatia kêu gọi chặn khả năng gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan

28/04/2022 05:30 GMT+7

Tổng thống Croatia có kế hoạch ngăn cản ý định xin gia nhập khối quân sự NATO của Thụy Điển và Phần Lan.

Hôm 26.4, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho biết, Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một “động thái rất nguy hiểm” và có thể kích động Nga.

Ông Milanovic cho biết thêm, Croatia sẽ từ chối phê chuẩn tư cách thành viên của họ cho đến khi Mỹ và EU gây áp lực buộc nước láng giềng Bosnia-Herzegovina đảm bảo quyền bỏ phiếu cơ bản của người dân tộc Croatia ở nước này.

Ông Milanovic chỉ ra rằng NATO không thể kết nạp các thành viên mới nếu không có sự chấp thuận của các thành viên hiện tại. Ông nói rằng nếu Mỹ và các đồng minh Tây Âu muốn hai quốc gia Scandinavia trong NATO, “họ sẽ phải lắng nghe Croatia”.

Trong những tuần gần dây, hai quốc gia trung lập là Thụy Điển và Phần Lan đều có động thái muốn gia nhập NATO, liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Nga đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân, bội siêu thanh nếu Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.