CSGT TP.HCM xử phạt hàng trăm trường hợp xe máy chạy vào làn xe ô tô

Bích Ngân
Bích Ngân
17/06/2021 10:18 GMT+7

Từ ngày 31.5 - 16.6, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông hơn 300 trường hợp chạy xe máy vào làn xe ô tô.

Ngày 17.6, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Đoàn Văn Qưới,  Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, kể từ ngày 14.6 - 16.6, Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Chợ Lớn, Trạm CSGT Đa Phước, Đội CSGT Phú Lâm, Đội CSGT Bình Triệu thuộc PC08 đã thực hiện chuyên đề tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử lý đối với những trường hợp chạy xe máy vào làn đường dành cho xe ô tô.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông hơn 300 trường hợp chạy xe máy vào làn xe ô tô. 
Thượng tá Đoàn Văn Qưới nhận định: “Trong thời gian này, qua thống kê, cập nhật dữ liệu tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TP.HCM, PC08 đã phát hiện 3 vụ TNGT khiến 3 người chết , 6 người bị thương, hư hỏng 6 phương tiện. Nguyên nhân được xác định là do các phương tiện đi sai làn đường quy định, đi vào làn xe ô tô gây TNGT”
 Đồng thời, thượng tá Đoàn Văn Qưới cho biết,  trong thời gian giãn cách xã hội toàn TP.HCM (từ ngày 31.5 - 15.6), PC08 thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, PC08 tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng người tham gia giao thông chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, thực hiện các chuyên xử lý xe máy đi vào làn xe ô tô...

Xe máy va chạm xe ben gây tai nạn thương vong

Trước đó, PC08 cho biết, khoảng 23 giờ ngày 12.6, một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy biển số 54T1-2617 lưu thông vào làn xe ô tô trên đường Trường Trinh, P.15, Q.Tân Bình (hướng về Tây Thạnh). Khi đi đến trước số nhà 761 Trường Chinh, xe máy của nam thanh niên này xảy ra va chạm với xe ô tô tải ben đang đỗ cùng chiều phía trước.
Sau cú va chạm, nam thanh niên ngã ra đường và tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ-moóc lưu thông cùng chiều phía sau. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ.
Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT đường sắt - đường bộ (PC08) Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phối hợp Đội Điều tra Tổng hợp Công an Q.Tân Bình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Liên quan đến vụ việc này, Đội CSGT Tân Sơn Nhất bước đầu xác nhận, nguyên nhân vụ tai nạn do người điều khiển xe máy đi vào “đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”, gây tai nạn.

Không nên trú mưa dưới các gầm cầu vượt hoặc hầm đường bộ gây ùn tắc giao thông

Ngày 16.6, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Đoàn Văn Qưới cho biết trong thời gian tới, khi TP.HCM bước vào mùa mưa, đường bị ngập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông cũng như cán bộ CSGT làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết xe cộ. Người dân không nên trú mưa dưới các gầm cầu vượt hoặc hầm đường bộ gây ùn tắc giao thông.
Thượng tá Đoàn Văn Qưới phân tích, hiện nay, một bộ phận người dân lưu thông khi trời mưa sẽ có xu hướng trú mưa tại hầm vượt sông Sài Gòn, gầm cầu vượt... gây cản trở giao thông trên một số tuyến đường, đặc biệt là các khu vực thường xuyên bị ngập khi trời mưa, như: chợ Thủ Đức, đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ đường Tô Ngọc Vân - đường Linh Đông, TP.Thủ Đức), tuyến Quốc lộ 1 (từ cầu Bình Thuận - Hương lộ 2), khu vực cầu Bình Điền...
Sau khi tạnh mưa, các phương tiện đồng loạt di chuyển khiến lượng phương tiện tăng đột biến, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng hoặc buổi chiều khiến kẹt xe cục bộ.
Trước tình trạng này, lực lượng CSGT đã tổ chức nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, PC08 tiếp tục tăng lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành luật lệ người tham gia giao thông; Cập nhật tình hình trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các tuyến đường ngập nước để người dân lưu thông hướng khác.

CSGT TP.HCM khuyến cáo gì?

Liên quan vụ xe máy đi vào làn ô tô gây TNGT, CSGT cho biết, đây là tuyến đường thường xuyên có lượng lớn xe container, xe đầu kéo, xe tải ben... chạy qua. Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông, cơ quan chức năng đã bố trí các biển báo cấm các phương tiện khác chạy vào làn xe ô tô.
Tuy nhiên, thực tế thời gian qua vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm chạy xe máy vào làn đường này, dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm.
CSGT khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển xe đi vào khu vực cấm, đường cấm để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra và thể hiện nét đẹp văn hóa, văn minh của công dân khi tham gia giao thông
Thời gian CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện đi vào khu vực cấm, người chạy xe máy vào làn ô tô...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.