Bằng cả trái tim!

15/01/2022 14:24 GMT+7

Trung tuần tháng 6.2021, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được Ban Biên tập Báo Thanh Niên khởi xướng và giao cho Ban Công tác bạn đọc triển khai thực hiện, chúng tôi đã nhanh chóng vào việc bằng cả trái tim.

Chương trình được quý bạn đọc tiếp nhận bằng sự nồng ấm và các con không may trở thành trẻ mồ côi cũng đón nhận được những vòng tay yêu thương.

1. Với chúng tôi, không vào cuộc bằng cả trái tim thì khó có thể toàn tâm, toàn ý thực hiện chương trình. Thời điểm ấy, TP.HCM đang trong thời điểm giãn cách xã hội cao nhất, quận, huyện nào cũng là vùng đỏ. Thế mà từ lãnh đạo cao nhất của tờ báo, là nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (lúc đó là Phó tổng biên tập thường trực), các PV Thanh Niên len lỏi đến từng con hẻm nhỏ, từng khu phố bị phong tỏa để động viên, thăm hỏi các cháu, trao những món quà hỗ trợ khẩn cấp của bạn đọc đến các cháu mồ côi. Chúng tôi không thể quên những ánh mắt thẫn thờ đến thất thần của các con không may trở thành mồ côi. Có con mồ côi cha, có con mồ côi mẹ, có con mồ côi cả cha lẫn mẹ, lạc lõng bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình.

Tác giả trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho em N.T.T, sinh năm 2012, nhà ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Ba T. là lao động chính, qua đời vì Covid-19 vào ngày 7.9.2021

khả hòa

2. Rồi từ những chuyến đi dấn thân đó, cả trăm bài báo ra đời, đã cho bạn đọc trong nước và cả kiều bào ở nước ngoài một cái nhìn toàn cảnh về hậu quả khốc liệt của đại dịch Covid-19, trong đó tổn thất về con người là đau đớn nhất. Chỉ sau vài tháng, riêng TP.HCM đã có hơn 1.500 trẻ mồ côi. Các con đang phải sống trong cú sốc tinh thần vô cùng lớn, đang sống trong sợ hãi, trong cô đơn trước nỗi đau mất cha, mất mẹ và bạn đọc cả nước đã đồng lòng hưởng ứng chương trình bằng cả trái tim. Những ngày ấy, đường dây nóng của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời liên tục đổ chuông, bạn đọc khắp nơi gọi về bất kể ngày đêm, nội dung các cuộc điện thoại là những sẻ chia, hưởng ứng chương trình, muốn cùng với Báo Thanh Niên xoa dịu nỗi đau của các con. Cùng thời điểm ấy, email của chương trình tại địa chỉ baotrotremocoi@thanhnien.vn cũng được bạn đọc quan tâm, hàng trăm bạn đọc đã gửi email về tòa soạn mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về chương trình, để cùng tiếp sức với Thanh Niên trong việc giúp các con từng bước thích nghi với hoàn cảnh mới, giúp các con vững tin bước tiếp trên con đường phía trước, vì bây giờ đã có quý bạn đọc với tấm lòng bồ tát, đã dang rộng vòng tay, hỗ trợ các con đi tiếp cuộc đời.

3. Bằng cả trái tim, bên cạnh những lời khẳng định về sự bảo trợ các con, những đồng tiền chắt chiu, dành dụm của bạn đọc đã gửi về Báo Thanh Niên, với mong muốn được hỗ trợ khẩn cấp, trước mắt cho các con mồ côi có cái ăn, có thêm từng hộp sữa. Có những cháu nhỏ chỉ có hơn chục ngàn tiền ăn sáng cũng nhanh chóng nhờ cha gửi đến chương trình, những cá nhân, doanh nghiệp dù đang khó khăn trong dịch bệnh vẫn gửi về hàng trăm triệu đồng. Những ngày ấy, tài khoản của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời biến động từng ngày, từng giờ, đến thời điểm tôi viết bài này đã tiếp nhận hơn 4,5 tỉ đồng từ hàng ngàn tấm lòng thơm thảo của bạn đọc.

“Nhanh chóng trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho các con mồ côi” là chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn. Chúng tôi, cả Ban Công tác bạn đọc thực hiện ngay ở các vùng trọng điểm dịch của TP.HCM như H.Bình Chánh, Q.8, Q.Bình Tân, Q.Gò Vấp và một số địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương. Chỉ trong vòng 10 ngày, với sự phối hợp đầy trách nhiệm của Tỉnh đoàn Bình Dương, các quận, huyện đoàn của Thành đoàn TP.HCM, hơn 1.000 trẻ mồ côi đã được nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp của bạn đọc cả nước với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Tài khoản của chương trình ngày một vơi đi, nhưng chúng tôi càng thấy ấm áp. Tiếp xúc với các con, chúng tôi nhận thấy trong ánh mắt trẻ thơ đã cảm nhận được tình yêu thương mà quý bạn đọc, nhà hảo tâm gửi đến thông qua Thanh Niên. Tình yêu thương ấy chắc chắn sẽ luôn theo các con trên bước đường tương lai.

Hiện nay, và trong những tháng ngày tới, Báo Thanh Niên lại lao vào thực hiện việc ký kết bảo trợ giữa quý bạn đọc với gia đình thân nhân các con, mục tiêu là phải có ít nhất 500 con được quý bạn đọc nhận bảo trợ, lo lắng cho tương lai phía trước đang rất dài của mình.

Chúng tôi biết chắc rằng, chặng đường của Cùng con đi tiếp cuộc đời sẽ còn rất dài, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện bằng cả trái tim mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.