Cung đường Tà Năng - Phan Dũng có gì khiến 'phượt thủ' mạo hiểm?

Lê Nam
Lê Nam
23/05/2018 12:49 GMT+7

Cung đường Tà Năng - Phan Dũng là một trong những cung đường treckking đẹp nhất Việt Nam, được rất nhiều bạn trẻ đam mê dịch chuyển yêu thích và lựa chọn để chinh phục. Vậy có những gì ở cung đường này mà nhiều bạn trẻ đã lên đường và mạo hiểm?

Để trekking cung đường này, mọi người thường đi theo nhóm 6, 10 hoặc 15 người. Các nhóm thường trekking trong với hành trình 3 ngày 2 đêm. Chủ yếu xuất phát tại TP.HCM từ tối thứ 6 và trở về vào chiều chủ nhật để đầu tuần đi học hoặc đi làm.
VIDEO: Cung đường Tà Năng - Phan Dũng, hãy đi với một cái đầu tỉnh táo

Chi phí đi phượt cung Tà Năng - Phan Dũng là 1.400.000 - 1.800.000 đồng, bao gồm: xe trung chuyển từ Tà Hine vào Tà Năng và từ Phan Dũng ra Liên Hương; các bữa ăn từ sáng ngày 1 đến trưa ngày 3 cùng với 2 chai nước 1,5 lít/người (giao cho thành viên trước khi trekking); dụng cụ y tế, thuốc men, dụng cụ lọc nước; bảo hiểm du lịch; lều trại, tấm lót lều; porter (người dẫn đường) mang đồ ăn và lều trại cho đoàn. 

Ngày 1

3 giờ sáng, mọi người có mặt ở ngã ba Tà Hine mới, có xe trung chuyển vào Tà Năng. 5 giờ đến điểm xe không thể đi được nữa và mọi người bắt đầu trekking.

6 giờ đến chỗ ăn sáng. 6 giờ 30 tiếp tục di chuyển. 8 giờ 30 bắt đầu vượt qua những con dốc đầu tiên trong hành trình.

 
Hành trình chinh phục Tà Năng - Phan Dũng bắt đầu xuất phát tại TP.HCM.

9 giờ 45 ra đồi cỏ, ngắm view cực đẹp ở đồi cỏ. 10 giờ 30 bắt đầu check-in ngã 3 tỉnh (nơi giáp ranh giữa 3 tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Ninh Thuận).


11 giờ 30, đến điểm ăn trưa, nghỉ ngơi. 13 giờ bắt đầu xuất phát tiếp.

16 giờ 30 đến điểm cắm trại, dựng lều, kiếm củi, và nấu ăn, BBQ. 19 giờ, bắt đầu buổi tối, giao lưu. 22 giờ, ngủ chuẩn bị cho ngày mới.

Bữa ăn cho đoàn trong ngày đầu tiên gồm có:

Bữa sáng: Các thành viên sẽ được ăn bánh chưng trong quá trình di chuyển.

Đến chặng dừng chân sẽ được ăn bữa trưa với bánh mì và đồ hộp, một chút rau xanh trộn. Các porter sẽ hâm nóng thịt hộp với nước sốt cho đoàn.

VIDEO: Cô gái trẻ tử nạn trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng
Đoàn 15 người sẽ có ít nhất 3 porter (người dẫn đường). Họ sẽ vác hầu hết các vật nặng như lều bạt, bếp núc và làm nhiệm vụ chỉ đường cho đoàn.
Hành trình bước vào... rừng bắt đầu.
Địa điểm dừng chân buổi trưa
Một số người dân địa phương hay các porter vận chuyển đồ đạc lên đỉnh đồi cho đoàn.
10 giờ 30 bắt đầu check-in ngả 3 tỉnh (nơi giáp ranh giữa 3 tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Ninh Thuận).
Bữa tối và gà nướng và thịt xiên giữa đỉnh đồi lộng gió thật sự rất đáng nhớ.

Bữa tối là đêm một đáng nhớ với các món cháo gà, gà nướng, thịt xiên nướng và rau trộn. Tất cả đều nóng hôi hổi. Thịt gà chất lượng. Thưởng thức một bữa tối trên đồi cao lộng gió, ánh trăng vàng chiếu rọi chắc chắn là một đêm không thể quên trong suốt chuyến đi.

Ngày 2

5 giờ 30, thức dậy ngắm bình minh, ăn sáng. 6 giờ 30, bắt đầu xuất phát về thác Yavly. 7 giờ 30, tới con suối đầu tiên. 11 giờ, tới điểm ăn trưa ngay cạnh thác Yavly, ở đây mọi người ăn trưa xong chụp hình và check-in với thác.

Những đồi cỏ xanh rì, hun hút tầm mắt khiến bất kì ai đều cảm thấy choáng ngợp.

15 giờ, bắt đầu đến nơi cắm trại của ngày thứ 2. 16 giờ, đến nơi cắm trại, mọi người dựng lều, kiếm củi, nấu nướng cho buổi tối. 

Bữa ăn cho đoàn trong ngày thứ 2:

Bữa sáng với trứng ốp la, bánh mì và cà phê hòa tan. Ảnh Lê Nam


- Bữa sáng: bánh mì sandwich và ốp la 2 trứng gà.

- Bữa trưa: ăn cơm nấu tại rừng, thịt heo kho, mực kho, canh cải.

- Bữa tối: cơm, gà kho xả và rau ruộc.

Ngày thứ 3, kết thúc hành trình:

5 giờ 30 thức dậy, vệ sinh cá nhân. 6 giờ sáng ăn sáng với mì ly. 7 giờ bắt đầu xuất phát về Phan Dũng.

8 giờ, có mặt tại nhà ông Lê (một người dân địa phương). Ai không đi nổi có thể đi xe ôm ra xã Phan Dũng trước, còn ai còn sức hoặc muốn đi hết cung đường thì đi bộ ra chung đoàn.


Chinh phục hành trình đầy gian nan mang lại cảm xúc thăng hoa cho nhiều bạn trẻ.   

10 giờ 30 có mặt tại xã Phan Dũng, ở đây nghỉ ngơi tắm rửa uống nước phục hồi lại sức. 11 giờ 30 sẽ có xe của đoàn chở xuống Liên Hương ăn trưa.

13 giờ chia tay đoàn, ai muốn về trước có thể ra QL1A bắt xe về, không thì đi ra biển Cổ Thạch chơi bời hoặc dạo quanh Liên Hương để tối về lại TP.HCM.

Bữa ăn gồm có: mì ly; trưa: ăn cơm phần đặt sẵn ở Liên Hương với nhiều món như cá chiên, đồ xào, canh chua…

Kinh nghiệm cho những người đi trekking lần đầu:

- Chuẩn bị thể lực thật tốt

- Áo ấm, túi ngủ hoặc chăn giữ nhiệt khẩn cấp

- Balo có trợ lực càng tốt

- Đèn pin

- Giày, vớ cao do mùa mưa có khá nhiều vắt

- Nên mang theo thêm 1 đôi dép, hạn chế mặc quần jeans, nên mang giày trekking có độ bám tốt

- Ống tay chống nắng, mũ, khăn rằn (khăn đa năng)

- Gậy trekking

- Thuốc men (cá nhân)

- Sạc dự phòng

- Điện thoại: Download tracklog offline

- Túi đựng nước (loại 3 lít)

- Băng vệ sinh (lót balo trên vai) hay bao cao su (đựng nước, chống nước cho điện thoại) sẽ hỗ trợ rất nhiều trong quá trình trekking…

*Lưu ý: Tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của trưởng nhóm. Không tự ý tách đoàn, làm việc riêng. Tôn trọng tập thể và các thành viên trong đoàn để đảm bảo hoàn thành hành trình.
Đây là thiên nhiên - không phải trò chơi mạo hiểm nhân tạo. Không phải cứ khi bạn gặp chuyện thì sẽ có bảo vệ hay nhân viên cứu hộ xuất hiện! Vì thế bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Hãy trang bị thật tốt kỹ năng sống và kiến thức tự nhiên để bảo vệ chính mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.