Với thông điệp đó, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tại Luang Prabang (Lào) đã lựa chọn "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và "Thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự" là những nội dung để thanh niên hai nước cùng trao đổi kinh nghiệm.

Thanh niên hai nước tọa đàm về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Bàn chuyện mở lối khởi nghiệp xuyên biên giới
Trong tọa đàm "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" sáng 23.8, anh Nguyễn Duy Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chánh Văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết hỗ trợ thanh niên học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và phát triển kinh tế là một trong những lĩnh vực mà thanh niên hai nước có nhiều vấn đề chung để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Anh Hưng cũng cho biết đối với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của Hội.
"Từ thực tiễn tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy nhu cầu của thanh niên hiện nay đã có nhiều thay đổi. Thanh niên không chỉ cần được định hướng nghề nghiệp hay giới thiệu việc làm, mà ngày càng cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, công nghệ, khả năng thích ứng với thị trường lao động; được tiếp cận thông tin, nguồn vốn, chuyên gia, doanh nghiệp, thị trường và các cơ hội phát triển", anh Nguyễn Duy Hưng nhìn nhận.
Cũng theo anh Hưng, hoạt động hỗ trợ thanh niên cần hướng tới nhu cầu thực tế và kết quả cụ thể. Không chỉ dừng ở việc tổ chức các lớp tập huấn hay cung cấp kiến thức, mà cần giúp thanh niên giải quyết được những vấn đề cụ thể: tìm được việc làm phù hợp; biến một ý tưởng thành mô hình sản xuất, kinh doanh; kết nối được với người hướng dẫn, nguồn vốn, khách hàng hoặc thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Anh Phay Văn Chăn Thạ Súc, Ủy viên Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh đoàn Luang Prabang, cho rằng tọa đàm hôm nay sẽ giúp thanh niên hai nước cùng chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong lập thân, lập nghiệp. Anh Phay Văn Chăn Thạ Súc mong được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng trang thiết bị, công nghệ AI trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
Từ thực tiễn hoạt động, anh Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam, cho rằng hỗ trợ khởi nghiệp trước hết phải giúp thanh niên có năng lực tự tạo ra việc làm và thu nhập.
"Từ thực tiễn của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cần thay đổi tư duy từ "hỗ trợ một dự án khởi nghiệp" sang "hỗ trợ một con người có khả năng khởi nghiệp". Nếu người thanh niên có năng lực, một dự án chưa thành công thì họ vẫn có thể bắt đầu một dự án khác. Vì vậy, đầu tư quan trọng nhất chính là đầu tư vào năng lực của người trẻ", anh Khôi nhận định.
Lào có nguồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và tri thức bản địa rất phong phú. Việt Nam cũng có nhiều địa phương miền núi, nơi đời sống của người dân gắn chặt với rừng. Chính vì thế, theo anh Khôi, một hướng hỗ trợ khởi nghiệp rất đáng quan tâm là giúp thanh niên xây dựng những mô hình kinh tế mà trong đó giá trị kinh tế tăng lên nhưng mức độ khai thác tài nguyên giảm xuống.
Theo anh Khôi, một trong những kinh nghiệm đặc biệt là phải đưa công nghệ số và thương mại điện tử trở thành công cụ lập nghiệp của thanh niên. "Tôi đặc biệt mong muốn có thể lựa chọn một số sản phẩm thủ công, nông sản hoặc sản phẩm đặc trưng của thanh niên Lào để thử nghiệm hỗ trợ đưa vào thị trường Việt Nam thông qua các kênh thương mại điện tử và mạng lưới thanh niên khởi nghiệp của Việt Nam", anh Khôi nói.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của thanh niên Việt - Lào cùng nhau tìm kiếm những cách làm mới trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật và giữ gìn an ninh, trật tự
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự
Cùng ngày, thanh niên hai nước Việt Nam - Lào cũng đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực giữ gìn an ninh, trật tự tại tọa đàm "Thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự".
Thượng tá Bun Lai Say Nhạ Vông, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Luang Prabang, cho biết: Trong thời gian qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh luôn là lực lượng xung phong giải quyết tệ nạn xã hội tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời đã vận động nhân dân, thanh niên tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự… Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Luang Prabang mong được cử thành viên của Đoàn thanh niên Công an tỉnh sang bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên tại Việt Nam để nâng cao kiến thức về công tác đoàn và phong trào thanh niên. Bên cạnh đó, thượng tá Bun Lai Say Nhạ Vông cũng rất mong T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ công cụ kỹ thuật như máy tính và các cơ sở vật chất khác.
Chia sẻ tại tọa đàm, anh Nguyễn Trần Hoàng, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, cho biết: Trong tình hình mới, thế hệ trẻ Công an nhân dân Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Nhiều đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia đấu tranh, khám phá các chuyên án, vụ án; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng; tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai…
Chia sẻ về mô hình hay, cách làm sáng tạo của thanh niên trong vận động, tuyên truyền pháp luật cho người dân, anh Vũ Văn Tùng, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an, cho rằng bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, cần mạnh dạn đổi mới phương thức tiếp cận, nhất là tận dụng hiệu quả không gian mạng và các nền tảng số.
"Một hướng chúng tôi đặc biệt quan tâm là xây dựng các sản phẩm tuyên truyền pháp luật trên YouTube, TikTok, Facebook và các nền tảng số, với nội dung ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, gắn với những tình huống thực tế trong cuộc sống", anh Tùng nói.
Cặn kẽ hơn, anh Tùng đưa ví dụ thay vì trình bày một quy định pháp luật dài và nhiều thuật ngữ, có thể xây dựng một video ngắn mô phỏng một tình huống cụ thể, đặt câu hỏi để người xem tương tác và sau đó giải thích quy định pháp luật một cách chính xác, dễ nhớ. Đối với TikTok và các nền tảng video ngắn, có thể tập trung vào những nội dung pháp luật thiết thực, phù hợp với thanh thiếu niên. Với YouTube, có thể phát triển các chương trình tọa đàm, hỏi - đáp pháp luật, phóng sự, câu chuyện thực tế hoặc các chuyên đề chuyên sâu hơn.
Đánh giá cao những kinh nghiệm của thanh niên Công an Việt Nam, đại tá Sổm Bun Thạ Na Văn, Phó giám đốc Công an tỉnh Luang Prabang, cho biết tọa đàm rất ý nghĩa đối với thanh niên công an hai nước và mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều chương trình cùng nhau trao đổi trong công tác về thanh niên hơn nữa. Đại tá Sổm Bun Thạ Na Văn cho rằng chương trình hôm nay không chỉ có tọa đàm, mà đoàn hành trình còn mang đến công cụ kỹ thuật giúp nâng cao khoa học kỹ thuật (các bộ máy vi tính) cho thanh niên công an của tỉnh.
Phó giám đốc Công an tỉnh Luang Prabang cũng cho biết thách thức lớn nhất hiện nay với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Luang Prabang vẫn là kiến thức về công nghệ cao. Chính vì thế, đại tá Sổm Bun Thạ Na Văn rất mong được thanh niên Công an Việt Nam hỗ trợ và giúp đỡ về kiến thức công nghệ cao.

Bình luận (0)