Hai ứng viên đều có những cái nhìn khác nhau về vấn đề thám hiểm mặt trăng.
Kế hoạch của ông Trump muốn đưa con người trở lại
mặt trăng vào năm 2024, trong khi nhiều nguồn tin cho biết ông Biden muốn nó diễn ra muộn hơn.
Việc hoãn kế hoạch lên mặt trăng sẽ khiến cho nhiều hợp đồng cũng phải dời lại.
Điều này sẽ làm cạnh tranh thêm quyết liệt giữa các đối thủ “không gian mới” như
SpaceX và Blue Origin cũng như nhà thầu truyền thống như Boeing.
Boeing đang lún sâu vào khủng hoảng
tài chính, sau tai nạn rơi máy bay Boeing 737 MAX.
Việc hoãn sứ mệnh lên mặt trăng có thể khiến số phận của tên lửa đẩy SLS do Boeing sản xuất càng thêm bấp bênh.
Tên lửa đẩy Falcon của SpaceX chỉ tốn 90 triệu USD cho một lần phóng.
|
Nhiều nhà phê bình chỉ ra rằng
công nghệ của SLS đã cũ và chi phí cho mỗi lần phóng lên đến hơn 1 tỉ USD.
Trong khi đó, tên lửa đẩy Falcon Heavy của tỉ phú
Elon Musk chỉ tốn 90 triệu USD cho mỗi lần phóng.
Mặc dù vậy, việc xây dựng và vận hành tên lửa SLS đã tạo việc làm cho hàng chục ngàn người ở Alabama và California. Nó được nhiều người ủng hộ xem là trọng tâm trong kế hoạch khám phá không gian của NASA.
Tiếp đến là Trạm vũ trụ Quốc tế (
ISS).
Tổng thống Donald Trump muốn ngừng hỗ trợ tài chính cho ISS vào năm 2025, và chuyển sang cho các công ty tư nhân.
Ngược lại, ông Biden muốn đề xuất gia hạn tài trợ kinh phí.
Đây có thể là một động thái có lợi cho Boeing. Hãng này đang có hợp đồng hàng năm trị giá 225 triệu USD với ISS, sẽ hết hạn vào năm 2024.
Cả Boeing và SpaceX đều đã có các tàu vũ trụ để đưa phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế.
Tháng 8.2020, SpaceX đã hoàn tất
việc đưa phi hành gia trở về từ trạm ISS sau khi phóng thành công tàu vũ trụ đưa họ lên hồi tháng 5, đánh dấu lần phóng đầu tiên từ nước Mỹ đưa người lên quỹ đạo trái đất kể từ năm 2011.
Bình luận