Cuộc sống khó tin của 2 chị em không biết đau

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/04/2022 00:09 GMT+7

Hai cô bé 12 và 13 tuổi ở Pháp mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến các em không thể cảm nhận được cơn đau. Vì không thể cảm nhận đau nên 2 bé đã bị những tổn thương nghiêm trọng, trong đó có tháo khớp ngón tay.

Bố của 2 cô bé này là ông Patrice Abela, 55 tuổi, ở thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp. Ông có 4 người con nhưng căn bệnh kỳ quái chỉ xuất hiện ở 2 đứa con gái út, theo trang tin khoa học The Science Times.

Chứng mất cảm giác đau bẩm sinh đã khiến 2 cô con gái ông Patrice Abela bị chấn thương và phải đi bằng nạng

minh họa: SHUTTERSTOCK

Mỗi năm, 2 cô con gái 12 và 13 tuổi của ông Abela phải nằm viện khoảng 3 tháng. Những biểu hiện đầu tiên xuất hiện khi đứa con gái 13 tuổi của ông bắt đầu tập đi lần đầu tiên. Ông nhận thấy chân con gái để lại những vệt máu phía sau nhưng vẻ mặt cô bé không có biểu hiện gì đau đớn.

Cô bé sau đó bị chẩn đoán mắc chứng mất cảm giác đau bẩm sinh. Đây là chứng rối loạn di truyền hiếm gặp và nguy hiểm. Vì không nhận được tín hiệu cảnh báo từ cơn đau nên người mắc sẽ dễ bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, ông phát hiện đứa con gái út của mình cũng mắc bệnh này.

“Khi bọn trẻ tắm, chúng không thể cảm nhận được nóng và lạnh. Nếu bị phỏng thì các con tôi cũng không cảm thấy gì”, ông Abela nói với hãng tin AFP.

Vì không thể cảm nhận cơn đau nên đứa con gái 13 tuổi của ông đã bị thương và nhiễm trùng nhiều lần. Hậu quả là khiến cô bé mất hết đốt đầu tiên của cả 10 ngón tay và cũng phải cắt cụt 1 ngón chân. Các chấn thương đầu gối liên tục đã khiến cả 2 cô bé phải đi bằng nạng hoặc xe lăn.

Vì không cảm nhận nỗi đau thể xác nên với các em, xung quanh đầy những hiểm nguy. Tình trạng này đã gây lo sợ và dẫn đến những tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Hiện tại, thế giới chỉ ghi nhận vài ngàn trường hợp mắc bệnh mất cảm giác đau bẩm sinh.

Cơn đau đóng vai trò sinh lý rất quan trọng nhằm bảo vệ chúng ta khỏi những nguy hiểm. Ở trẻ mất cảm giác đau bẩm sinh, vì không cảm nhận được cơn đau nên các bé có thể cắn xé lưỡi hoặc ngón tay của mình khi mọc răng. Khi lớn lên, trẻ sẽ có nguy cơ bị tai nạn nhiều hơn, nghiêm trọng hơn, bỏng nhưng không hay biết dẫn đến nhiễm trùng, gãy xương nhưng vẫn tiếp tục vận động khiến chấn thương nặng hơn, thậm chí hoại tử, theo The Science Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.