Ngày 26.8, cuộc thi Robocon tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 diễn ra với 38 đội học sinh, sinh viên bước vào các phần thi thực tế trên sa bàn. Những robot từng chạy trên màn hình mô phỏng phải chứng minh khả năng vận hành ngoài đời thật.
Cuộc thi do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh là cơ quan thường trực, các đơn vị phối hợp gồm Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại cuộc thi Robocon tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026
ẢNH: B.B
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trước giờ thi, các thành viên liên tục kiểm tra robot, rà soát chương trình, cảm biến và thiết bị điều khiển. Có robot chạy đúng như tính toán. Cũng có tình huống buộc các bạn trẻ phải nhanh chóng tìm lỗi, điều chỉnh và thử lại.
Ở bảng A, đội ROBOHN2 (Trường THCS Hậu Nghĩa) giành giải nhất. Bảng B thuộc về đội The Friends (Trường THPT Đức Huệ và Trường THPT Hùng Vương). Ban tổ chức còn trao 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho hai bảng.

Những thí sinh hào hứng tham gia tranh tài tại cuộc thi diễn ra lần đầu tiên
ẢNH: B.B
Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, cho biết cuộc thi Robocon đầu tiên đã tạo sức hút đáng kể với 223 đội đăng ký. Vòng loại có 149 đội thi thực tế. Sau vòng loại và thẩm định, 38 đội vào chung kết, gồm 16 đội bảng A, 16 đội bảng B và 6 đội bảng C.
Theo thể lệ, các đội không chỉ cạnh tranh điểm số mà mỗi đội còn phải vận dụng tư duy logic, kiến thức khoa học, kỹ năng lập trình và khả năng phối hợp.

Robocon từ mô hình của các đội phải vận hành được ngoài đời thật mới có thể tham gia vòng chung kết cuộc thi
ẢNH: B.B
Đại diện ban tổ chức kỳ vọng từ những đội Robocon hôm nay, trong tương lai có thể hình thành những kỹ sư, nhà khoa học, nhà sáng chế để tạo ra các sản phẩm công nghệ mang dấu ấn trí tuệ Tây Ninh, giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống.
"Có thể robot chưa vận hành như mong muốn, một đoạn chương trình phải sửa nhiều lần, một phương án có thể chưa thành công trên sân thi đấu. Nhưng chính quá trình tìm lỗi, sửa lỗi và thử nghiệm đó là khoa học, là đổi mới sáng tạo", bà Nhung nói.

Cuộc thi Robocon tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 đã thành công tốt đẹp
ẢNH: B.B
Sau mùa giải đầu tiên, Tây Ninh dự kiến tiếp tục phát triển phong trào lập trình và robotics. Tỉnh sẽ từng bước hình thành các câu lạc bộ STEM, robotics. Đồng thời kết nối học sinh, sinh viên với chuyên gia, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.
Bình luận (0)