Cuộc trưng cầu dân ý lịch sử ở Thụy Sĩ

Hôm qua, người dân Thụy Sĩ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý nhằm quyết định có ủng hộ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người hay không.

Cuộc bỏ phiếu được giới phân tích so sánh như phiên bản Brexit (chỉ việc Anh rời EU hồi năm 2020) của Thụy Sĩ. Kết quả thu được có thể dẫn đến những hệ quả lâu dài cho nền kinh tế cũng như quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU.

Sáng kiến từ cánh hữu

Tại các phòng phiếu, cử tri Thụy Sĩ chỉ cần trả lời có hoặc không đối với câu hỏi đơn giản: Liệu dân số nước này có nên được giới hạn ở mức 10 triệu người vào năm 2050 hay không? Nếu đa số cử tri bỏ phiếu thuận, Thụy Sĩ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu ấn định mức trần dân số ở ngưỡng 10 triệu người, theo Reuters.

Đề xuất hạn chế dân số xuất phát từ đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP), phe chính trị lớn nhất nước hiện nay và theo đường lối cánh hữu. SVP cho rằng việc có áp mức trần dân số hay không là vấn đề liên quan đến sự phát triển bền vững của nước này.

Cuộc trưng cầu dân ý lịch sử ở Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Thụy Sĩ đang đứng trước thời khắc “Brexit” của riêng mình

Ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh nhiều người Thụy Sĩ tỏ ra lo ngại vì sự hiện diện của quá nhiều người nước ngoài. Họ than phiền về giá bất động sản cao, tác động tiêu cực đến môi trường, sự thay đổi trong văn hóa Thụy Sĩ, sự phổ biến ngày càng rộng của tiếng Anh, cho đến những hàng chờ dài ở các hồ bơi.

Tất cả những vấn đề trên đều bị SVP đổ lỗi cho tình trạng nhập cư. Trên website chính thức của đảng, SVP phân tích làn sóng nhập cư không được kiểm soát đang đẩy Thụy Sĩ vào tình trạng tăng dân số quá nhanh. SVP lập luận điều này đang dẫn đến "những hậu quả tiêu cực trên mọi khía cạnh của đời sống".

Thụy Sĩ bỏ phiếu về giới hạn dân số 10 triệu người

Lời cảnh báo

Tạp chí The Economist cảnh báo Thụy Sĩ sẽ phạm sai lầm nếu giới hạn dân số ở ngưỡng 10 triệu người. Như phần lớn các quốc gia châu Âu khác, Thụy Sĩ đang đối mặt tình trạng già hóa dân số. Mức sinh của nước này hiện là 1,3 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và nếu không có người nhập cư, dân số sẽ nhanh chóng sụt giảm. Vì thế, cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý ngày 14.6 trên thực tế là về chính sách nhập cư.

Nếu được thông qua, luật mới sẽ buộc Thụy Sĩ phải bắt đầu thực thi các biện pháp hạn chế nhập cư một khi dân số tiến gần mốc 10 triệu người. Mặt khác, trên thực tế Thụy Sĩ không tiếp nhận nhiều người tị nạn nên việc hạn chế dân số có thể đồng nghĩa với việc ngăn chặn dòng chảy nhân tài nước ngoài đang tiếp sức cho nền kinh tế nước này. Từ bệnh viện, hãng dược đến ngân hàng, việc Thụy Sĩ có năng lực thu hút người tài đến nay đã giúp nước này duy trì năng suất và năng lực đổi mới sáng tạo.

Việc áp đặt mức trần cho dân số còn đe dọa quan hệ giữa Thụy Sĩ với phần còn lại của châu Âu. Thụy Sĩ hiện là thành viên của khối Schengen, khu vực tự do đi lại ở châu Âu với tổng dân số 450 triệu người. Các hiệp ước song phương của Thụy Sĩ với châu Âu cũng bao gồm điều khoản cho phép công dân EU có thể cư trú ở Thụy Sĩ, cũng như công dân Thụy Sĩ có thể di chuyển đến bất kỳ nơi đâu tại EU.

Nếu Thụy Sĩ từ bỏ những cam kết trên, The Economist tính toán nước này có thể phải hứng chịu thiệt hại kinh tế lên tới 500 tỉ franc Thụy Sĩ (khoảng 628 tỉ USD) trong vòng 20 năm.

Khi nào dân số Thụy Sĩ đạt 10 triệu người ?

Dân số hiện nay của Thụy Sĩ đã hơn 9 triệu người, tăng từ 8,3 triệu người cách đây 1 thập niên. Trong số này, khoảng 30% dân số sinh ra ở nước ngoài, mức cao đáng kể so với đa số quốc gia. Theo tổ chức nghiên cứu Demografik (trụ sở Basel, Thụy Sĩ), nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, dân số Thụy Sĩ sẽ chạm mốc 10 triệu người trong năm 2041.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.