Kết quả Cúp quốc gia 2020: Văn Quyết lập hattrick, Hà Nội vào chung kết gặp Viettel

16/09/2020 21:12 GMT+7

Thiếu vắng một số trụ cột như Công Phượng, Huy Toàn, CLB TP.HCM đã phải nhận thất bại đậm 1-5 trước đội đương kim vô địch Cúp quốc gia Hà Nội FC. Văn Quyết đã có trận đấu quá xuất sắc với cú hattrick giúp đội nhà vào chung kết gặp Viettel.

Tường thuật trực tiếp
BK Cúp quốc gia 2020
* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN
Ở trận bán kết Cúp quốc gia 2019, lúc có lực lượng tốt nhất, CLB TP.HCM vẫn bị Hà Nội đánh bại với tỷ số 3-0. Gần đây nhất, ở vòng 11 V-League 2020 ngày 24.7, đội quân của HLV Chung Hae-soung cũng có đủ binh hùng tướng mạnh nhưng đã thua Hà Nội 0-3 ngay trên sân Thống Nhất. Sau trận đấu này, đội TP.HCM đã xảy ra mâu thuẫn cấp thượng tầng khiến HLV Chung Hae-soung bị sa thải và chỉ mới được lãnh đạo CLB mời về trao lại chức HLV trưởng trong thời gian gần đây.
Điểm qua hai sự kiện này để thấy rằng ngay khi TP.HCM có đầy đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa, họ vẫn không thể đánh bại Hà Nội. Thống kê 8 trận đấu gần nhất, TP.HCM chỉ có trận hòa 2-2 với Hà Nội ở lượt về V-League 2019, còn lại tất cả đều thất bại.
Trận bán kết 2 giữaThan Quảng Ninhvà Viettel trên sân Cẩm Phả cũng là trận cầu đáng chú ý vì cả hai đội đều quyết tâm vào chung kết.
Than Quảng Ninh đã đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở tứ kết nhờ tài đọc trận đấu của HLV Phan Thanh Hùng cùng lối chơi tập thể gắn kết. Dù mất 3 trụ cột Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan thì Than Quảng Ninh vẫn còn đó sức mạnh của mình.
Trong khi đó, Viettel nổi lên ở giải đấu năm nay bởi chiêu mộ được nhiều cầu thủ giỏi. Khắc Ngọc đang ngày càng chứng tỏ vai trò thủ lĩnh giữa sân lại được Trọng Hoàng tiếp sức nên tuyến giữa đội khách rất mạnh. Bên cạnh đó, HLV Trương Việt Hoàng xây dựng lối đá của Viettel dựa trên hàng thủ chắc chắn với bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải -Bùi Tiến Dũngnên Than Quảng Ninh sẽ gặp khó khăn trong việc xâm nhập vòng 16 m 50. Phải đá sân khách, nhưng Viettel được dự báo là đội sẽ nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn ở trận đấu này.
Thành Thắng
Kỵ rơ Hà Nội, TP.HCM còn gặp nhiều bất lợi ở trận bán kết Cúp quốc gia 2020 diễn ra tối nay vì phải đá trên sân Hàng Đẫy cùng với việc thiếu vắng Công Phượng, Huy Toàn. Đây là 2 cầu thủ tấn công cực kỳ quan trọng của TP.HCM.
Tuy nhiên, HLV Chung Hae-soung vẫn tự tin trong buổi họp báo trước trận đấu: “Đội TP.HCM sẽ cho ra mắt cặp tiền đạo người Costa Rica Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez. Họ sẽ đem đến nhiều lợi thế dù chúng tôi thiếu vắng Công Phượng, Huy Toàn. Đội Hà Nội cực mạnh nhưng chúng tôi sẽ thắng để đem về niềm vui lớn cho người hâm mộ của chúng tôi. Tôi nói các học trò cứ thoải mái mà đá. Dùng 200% sức để đánh bại Hà Nội. Nhiệm vụ này hết sức khó khăn nhưng tôi tự tin vào những cầu thủ rất chuyên nghiệp của mình”.
Trong khi đó, Hà Nội cho thấy họ đã trở lại lợi hại như thế nào qua trận thắng Cần Thơ 7-0 ở tứ kết. Mỗi khi Quang Hải có cảm hứng chơi bóng trở lại, mỗi khi trung vệ Thành Chung có duyên ghi bàn, cộng với tài dẫn dắt của Văn Quyết, Hà Nội thật sự lợi hại.
HLV Chu Đình Nghiêm tuyên bố: “Đội TP.HCM tuy có tham vọng lớn nhưng về lối chơi, tính kết dính lại không cao. Cặp tiền đạo triệu USD của họ chưa được kiểm chứng năng lực tại VN nên không rõ họ sẽ chơi thế nào. Hà Nội sẽ vào chung kết bằng tất cả năng lực. Ông Chung Hae-soung nói không sai. Hà Nội cũng có điểm yếu. Chúng tôi chơi pressing, tấn công tốc độ cao nên dễ tạo khoảng trống rộng ở phía sau hàng phòng ngự. Chiến thuật này sẽ gặp bất lợi với những đội chơi phòng ngự phản công. Nhưng Hà Nội sẽ lấy tấn công làm chủ đạo và không để TP.HCM làm nên chuyện”.
Trận bán kết Cúp quốc gia 2020 giữa Hà Nội và TP.HCM diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay (16.9) trên sân Hàng Đẫy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.