Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga chiếm áo vàng lẫn áo xanh

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
03/04/2023 14:51 GMT+7

Tay đua người Nga Petr Rikunov thi đấu cho CLB Tập đoàn Lộc trời tiếp tục có chặng đua ấn tượng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023.

Chặng đua thứ 2 của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay 3.4, từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 110 km, một lần nữa kiểm chứng sức mạnh của tay đua người Nga Petr Rikunov lần đầu đến Việt Nam dự giải, đầu quân cho CLB Tập đoàn Lộc trời.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga chiếm áo vàng lẫn áo xanh - Ảnh 1.

Các tay đua tranh tài chặng 2 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Hà Nội đi Thanh Hóa

Q.A

Không có đồng đội hỗ trợ vào điểm rút gần đích nhưng Petr Rikunov vẫn vươn lên cán đích hạng ba ở chặng 2, chỉ sau 2 tay đua có nước rút tốp đầu làng xe đạp Việt Nam là Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời, hạng nhì), Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp, hạng nhất).

Thành tích về hạng ba chặng 2 giúp Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng, nới rộng khoảng cách lên 7 giây so với tay đua xếp nhì Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Petr Rikunov còn chiếm luôn danh hiệu áo xanh của Phạm Lê Xuân Lộc (22 điểm) khi có cho mình 25 điểm.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga chiếm áo vàng lẫn áo xanh - Ảnh 2.

Trần Tuấn Kiệt (phải) ăn mừng chiến thắng tại Thanh Hóa

Q.A

Với việc về đích trong tốp đầu chặng 2, tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, tạo khoảng cách 13 giây so với tay đua xếp nhì Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp). Phạm Lê Xuân Lộc cũng giữ được danh hiệu áo cam dành cho VĐV Việt Nam có thứ hạng tốt nhất.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Ngoại binh người Nga chiếm áo vàng lẫn áo xanh - Ảnh 3.

Petr Rikunov đoạt áo vàng lẫn áo xanh

Q.A

Không thể bỏ qua người thắng chặng Trần Tuấn Kiệt khi anh có pha tung nước rút hoàn hảo. Lặp lại chiến thắng năm ngoái ở Thanh Hóa, Tuấn Kiệt không quên gửi lời cảm ơn đến các đồng đội bởi họ đã làm việc cật lực để đưa anh đến vị trí thuận lợi để phát huy sở trường nước rút. Với chiến thắng này, Trần Tuấn Kiệt (15 điểm), Nguyễn Tấn Hoài (15 điểm), Roman Maikin (Gạo Hạt ngọc trời, 15 điểm) bắt đầu "tham chiến" trong cuộc đua áo xanh – vua nước rút.

Ngày mai (4.4), các tay đua tranh tài chặng 3 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 140 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.