Cứu 32 ngư dân gặp nạn giữa biển động, tiếp tục tìm những người còn mất tích

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Sau nhiều giờ mất liên lạc giữa vùng biển động, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã phát hiện, cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trên tàu cá QNa-90859 TS. Các ngư dân sức khỏe rất yếu và đang được chăm sóc y tế đặc biệt.

Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm

Ngày 29.8, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin về công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa-90859 TS cùng 50 ngư dân bị mất liên lạc trên biển.

Theo đó, lúc 13 giờ 30 ngày 26.8, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV về việc tàu cá QNa-90859 TS bị mất liên lạc.

Tàu cá này dài 23,9 m, công suất hơn 1.682 CV, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, ở thôn Tam Giang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 50 ngư dân.

Tàu xuất bến ngày 29.7 từ cảng An Hòa (xã Núi Thành), bắt đầu chuyến vươn khơi bám biển.

Cứu 32 ngư dân Đà Nẵng giữa biển động, tiếp tục tìm những người còn mất tích- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa ngư dân gặp nạn vào bờ

ẢNH: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV

Theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, vị trí cuối cùng của tàu được cập nhật lúc 12 giờ 54 phút ngày 25.8, tại tọa độ 7,17 độ vĩ bắc - 112,36 độ kinh đông. Vị trí này cách đường ranh giới trên biển khoảng 17,6 hải lý về phía vùng biển Việt Nam, cách đảo An Bang, đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 35 hải lý về phía tây và cách đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) khoảng 540 hải lý.

Thời điểm này, khu vực tàu hoạt động có gió tây nam cấp 5 - 6, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố chỉ đạo Bộ đội biên phòng thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình theo dõi tình hình, đồng thời kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá QNa-90859 TS mất liên lạc tham gia tìm kiếm.

Thông tin về vụ việc cũng được chuyển đến Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II, khu vực IV và các lực lượng chức năng để phối hợp xác minh, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời chỉ đạo UBND xã Núi Thành phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và thủy sản thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các phương án tìm kiếm.

Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng và Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã liên lạc, đề nghị các tàu cá BĐ-96968 TS, BĐ-98848 TS và BĐ-98960 TS hỗ trợ tìm kiếm tàu QNa-90859 TS.

Các lực lượng cũng liên tục phát thông tin, kêu gọi tàu cá, phương tiện đang hoạt động gần vị trí cuối cùng của tàu QNa-90859-TS tăng cường quan sát, hỗ trợ liên lạc và tham gia tìm kiếm.

Cứu được 32 ngư dân, sức khỏe đang rất yếu

Đến 13 giờ 25 phút ngày 28.8, sau quá trình tìm kiếm trên biển, lực lượng tham gia cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện và cứu được 32 ngư dân của tàu cá QNa-90859 TS.

Theo thông tin ban đầu, sức khỏe các ngư dân được cứu rất yếu. Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai ngay phương án chăm sóc y tế đặc biệt đối với những ngư dân gặp nạn.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 ngư dân từ hai tàu cá BĐ-98960 TS và BĐ-98848 TS.

Tàu KN 472 sau đó hành trình về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa, để tiếp tục chăm sóc, bảo đảm an toàn cho các ngư dân.

Trong khi đó, tại hiện trường, các tàu cá BĐ-96968 TS, BĐ-98848 TS và BĐ-98960 TS tiếp tục tìm kiếm những ngư dân còn lại.

Các tàu KN 417, KN 401 và CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng được điều động hỗ trợ. Đến 18 giờ ngày 28.8, các tàu đã tiếp cận hiện trường và triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo Bộ đội biên phòng thành phố yêu cầu Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp chính quyền địa phương và gia đình theo dõi tình hình, đồng thời tiếp tục kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm những ngư dân còn mất tích.

Các lực lượng chức năng của Đà Nẵng cũng duy trì trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV và các đơn vị liên quan để mở rộng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng chuẩn bị sẵn sàng điều kiện tốt nhất để chăm sóc y tế đặc biệt khi các ngư dân gặp nạn về đến đất liền; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và thân nhân các ngư dân.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.