Ngày 27.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo nhanh về việc tàu cá QNa-90859 TS mất liên lạc, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.
Theo báo cáo, tín hiệu cuối cùng của tàu được cập nhật qua hệ thống giám sát hành trình lúc 12 giờ 54 ngày 25.8, tại tọa độ 7,17 độ vĩ bắc - 112,36 độ kinh đông. Vị trí này cách đảo An Bang, đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 540 hải lý về phía tây và cách đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) khoảng 540 hải lý.

Tàu cá của ngư dân xã Núi Thành đang neo đậu tại cảng cá An Hòa
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Đến thời điểm báo cáo, lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu QNa-90859 TS. Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, lực lượng chức năng xác định có các tàu cá BD-98848 TS, BD-98710 TS và BD-98042 TS của tỉnh Gia Lai hoạt động cách vị trí tàu QNa-90859 TS mất kết nối khoảng 12 - 20 hải lý.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu theo dõi tình hình; đồng thời thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm tàu cá mất liên lạc.
BĐBP thành phố Đà Nẵng cũng đã thông báo vụ việc đến Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng liên quan để phối hợp xác minh thông tin, hỗ trợ tìm kiếm.
Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu QNa-90859 TS cùng 50 ngư dân.
Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tín hiệu từ hệ thống giám sát hành trình, liên hệ với các tàu cá đang hoạt động trong khu vực và triển khai các phương án xác minh tình hình của tàu cùng 50 ngư dân.
Tàu cá QNa-90859 TS dài 23,9 m, công suất hơn 1.682 CV, hành nghề câu mực. Tàu do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà ngày 29.7. Trên tàu có tổng cộng 50 người, gồm ông Huỳnh Văn Trí và 49 ngư dân.
Bình luận (0)