Cựu Bí thư TX.Bến Cát bị đề nghị mức án 14 - 16 năm tù

Đỗ Trường
Đỗ Trường
17/12/2019 09:49 GMT+7

Cựu Bí thư TX.Bến Cát (Bình Dương) Nguyễn Hồng Khanh bị Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị mức án 14 - 16 năm tù.

Ngày 16.12, tại phiên tòa xét xử cựu Bí thư TX.Bến Cát (Bình Dương) Nguyễn Hồng Khanh, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án 14 - 16 năm tù giam đối với bị cáo Khanh.
Các bị cáo Nguyễn Huy Hùng (Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn), Nguyễn Quang Lộc (Trưởng phòng Xử lý nợ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) bị đề nghị mức án từ 15 - 17 năm tù giam.

Cựu bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh cùng đồng phạm hầu tòa

Bị cáo Khanh được xác định là người giúp sức cho bị cáo Hùng, Lộc và cùng bị truy tố về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng, quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Các bị cáo: Lê Hoài Linh (Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (cán bộ đo vẽ Văn phòng Đăng ký đất đai TX.Bến Cát) bị đề nghị mức án từ 5 - 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Nguyễn Minh Tâm (Phó chủ tịch UBND xã An Tây) và Đặng Văn Thọ (cán bộ địa chính UBND xã An Tây) bị đề nghị mức án 2 - 3 năm tù (cho hưởng án treo) cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại các phiên xét xử, bị cáo Khanh cho rằng cáo trạng của Viện KSND đã truy tố bị cáo tội danh vi phạm các quy định về sử dụng, quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí là mang tính chất quy chụp. Bị cáo khẳng định mình bị oan và đã nhiều lần viết đơn kêu oan nhưng cán bộ trại giam không chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.