Cứu chữa thành công bệnh nhân suýt bị liệt chân

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
22/03/2023 18:21 GMT+7

Một nữ bệnh nhân suýt bị liệt chân vừa được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 cứu chữa kịp thời. Hiện bệnh nhân này đã có thể đi đứng, sinh hoạt bình thường.

Chiều 22.3, tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Quân y 121, nữ bệnh nhân L.T.C.N (39 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) đã đi đứng, sinh hoạt bình thường, chuẩn bị xuất viện.

Trước đó, bệnh nhân đau ngày càng tăng ở vùng thắt lưng, lan xuống chân trái kèm theo tê bì dẫn đến đi đứng khó khăn, vất vả. 

Cứu chữa thành công bệnh nhân sắp bị liệt - Ảnh 1.

BS.CK2 Lê Văn Công thăm khám cho bệnh nhân

QUANG MINH NHẬT

Nhập viện, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 tiến hành chụp X-quang cột sống thắt lưng, MRI cột sống thắt lưng và chẩn đoán bệnh nhân thoát vị đĩa đệm L5-S1 bên trái. Sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc trong 3 ngày, song bệnh tình không thuyên giảm.

Ngày 17.3, thượng tá, bác sĩ CK2 Lê Văn Công, Chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Quân y 121, cùng ê kíp tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật qua đường liên bản sống, bác sĩ đã lấy nhân đĩa đệm bị thoát vị, giải phóng chèn ép thần kinh… Sau phẫu thuật, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, hết tê bì, tự rời giường và đi đứng xoay trở gần như bình thường.

Theo bác sĩ Lê Văn Công, bệnh nhân L.T.C.N nếu không được phẫu thuật đúng cách, kịp thời thì bệnh ngày càng nặng, dẫn đến rối loạn tiểu tiện, chân yếu nhanh thậm chí bị liệt, phải ngồi xe lăn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, người nhà bệnh nhân cho biết, thời gian qua do bận buôn bán quán ăn nên chị L.T.C.N thường than đau lưng và mọi người cứ nghĩ rằng bệnh nhẹ rồi sẽ khỏi, nào ngờ lại nặng như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.