Cựu HLV đội T1 vừa rời ghế đã nói xấu LMHT phương Đông

07/12/2021 09:33 GMT+7

Phát ngôn của HLV Nick “LS” De Cesare không lâu sau khi rời T1 đã khiến cộng đồng LMHT cả phương Đông lẫn phương Tây được dịp “dậy sóng” cuối năm.

Nick “LS” De Cesare là streamer và là cựu HLV của tuyển eSport T1 (Hàn Quốc) vừa chính thức được bổ nhiệm làm tân HLV của Cloud9. Ngoài danh tiếng của một streamer và là người có kiến thức sau nhiều năm gắn bó với tựa game LMHT, LS còn nổi danh vì biệt tài “đã phát ngôn là có vạ miệng”.

Sau khi ngồi ghế chuyên gia của T1 trong mùa giải 2021, anh trở về Bắc Mỹ và lập tức “gây bão” cộng đồng LMHT thế giới. Mới đây, nam streamer này công khai bình luận: “Các đội tuyển ở phương Đông rất kém khi liên quan tới mấy vấn đề cần tư duy như lựa chọn trang bị, cấm/chọn, tối đa hoá khả năng tướng… Họ là những con quái vật được lập trình để làm theo trình tự, một cách máy móc”.

Anh đồng thời khen ngợi các đội tuyển LMHT ở phương Tây có rất nhiều thứ tốt, từ việc cấu trúc đội hình, nhân sự… nhưng đáng buồn là đang thể hiện không tốt ở các giải đấu quốc tế.

Hành động này bị cộng đồng LMHT xem như “ăn cháo đá bát” vì LS vừa có một năm ăn lương, làm việc tại T1. Không chỉ fan hâm mộ tựa game này ở phương Đông bức xúc mà cả những người ở phương Tây cũng phải lên ý kiến. Đây cũng không phải lần đầu LS gây tranh cãi. Anh từng có hành vi kỳ thị chủng tộc với tuyển thủ Untara của T1.

Ngay ở thời gian làm việc cho T1, LS cũng không được lòng người hâm mộ đội tuyển này và không ít người đã phản đối gay gắt vị HLV nhiều drama hàng đầu làng LMHT.

Ngoài chuyện có thái độ phân biệt, cộng đồng cũng khó có thể đồng tình với nhận định của LS khi thực tế chứng minh chức vô địch Chung kết Thế giới LMHT từ 2013 tới nay đều nằm trong tay các đội tuyển đến từ phương Đông. Lần duy nhất một đội tuyển phương Tây nhận chiếc cúp chính là ở giải đấu đầu tiên được tổ chức, diễn ra vào năm 2011.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.