Cứu người phụ nữ bị đứt mạch máu do tai nạn giao thông

Lê Cầm
Lê Cầm
11/05/2023 16:00 GMT+7

Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, ở TP.HCM bị tai nạn giao thông đẫn đến tổn thương động mạch dưới đòn, động mạch cánh tay, phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, nữ bệnh nhân điều khiển xe máy đi làm vào buổi sáng thì bị tai nạn giao thông. Khi ngã khỏi xe, bệnh nhân gặp chấn thương do vật nhọn đâm vào vùng cổ và được chuyển đến bệnh viện địa phương để sơ cứu. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, người nhà đã chuyển chị đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn.

Ngày 11.5, BS-CK2 Võ Đăng Sơn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, tại khoa Cấp cứu, người bệnh tỉnh, tiếp xúc được nhưng huyết áp thấp, có nhiều vết thương nửa thân trên. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán đa chấn thương, dập phổi, chấn thương ngực kín do gãy nhiều xương sườn phải, gãy xương đòn, xương vai phải, tràn máu màng phổi. Kết quả CT phát hiện tắc động mạch nách và động mạch cánh tay phải do huyết khối.

Cứu người phụ nữ bị đứt mạch máu cổ do tai nạn - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi hồi phục

C.N

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ hồi sức tích cực, truyền máu đồng thời hội chẩn phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, sau khi dẫn lưu màng phổi phải, thám sát vết thương cổ phải, các bác sĩ phát hiện đứt tĩnh mạch dưới đòn phải và lên phương án mổ nối lại mạch máu, lấy huyết khối. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành mở động mạch cánh tay cấp cứu, tiếp tục khâu nối lại động mạch, tĩnh mạch.

Theo BS Võ Đăng Sơn, tắc mạch do huyết khối ở cánh tay người bệnh đa chấn thương có thể dẫn đến tổn thương tay, nặng hơn có thể gây mất cánh tay, ảnh hưởng đến sức lao động của người bệnh. Trong xử trí phải đồng thời thực hiện 2 việc chính là cầm máu và đảm bảo được dòng máu tuần hoàn nuôi dưỡng cho vùng tổ chức do động mạch bị tổn thương chi phối.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho người bệnh. Hiện tại người bệnh đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Theo BS Nguyễn Nghiêm Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, chấn thương mạch máu là một tổn thương rất nặng, rất khó chẩn đoán và nguy hiểm. Chấn thương mạch máu cần phải xử trí ngay, vì nếu thiếu máu cấp đến muộn, ngoài việc cắt cụt chi còn có thể gây nên những hậu quả nặng nề, có thể gây loạn nhịp tim, suy thận cấp và tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.