Cựu tổng thống Ai Cập đang bị hôn mê

20/06/2012 06:49 GMT+7

(TNO) AFP ngày 20.6 đưa tin cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đang bị hôn mê và phải thở máy oxy, không phải chết lâm sàng như báo chí đưa tin trước đó.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Ai Cập MENA đưa tin ông Hosni - đang thụ án chung thân - được tuyên bố chết lâm sàng và tim ngừng đập, sau khi ông được chuyển từ nhà tù đến bệnh viện ở thủ đô Cairo vào ngày 19.6, do bị đột quỵ.

Vào ngày 20.6, một nguồn tin ẩn danh cho AFP biết “Ông Mubarak đang bị hôn mê, phải thở máy oxy và các bác sĩ đang giúp ông tỉnh lại”.

Hãng tin AP dẫn lời luật sư Yosri Abdel Razek - người có mặt tại bệnh viện - cho biết ông Mubarak đang trong tình trạng hết sức nguy kịch nhưng vẫn còn sống.

 cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak
Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak - Ảnh: AFP

Tòa án Cairo hôm 2.6 tuyên án tù chung thân đối với ông Mubarak về tội âm mưu giết người biểu tình trong cuộc nổi dậy nhằm lật đổ ông này vào năm 2011.

Ông Mubarak là cựu lãnh đạo đầu tiên được đem ra xét xử kể từ khi những cuộc nổi dậy Mùa Xuân Ả Rập bùng nổ vào năm 2011.

Phúc Duy

>> Quân đội Ai Cập níu giữ quyền bính
>> Ông Mubarak bị kết án tù chung thân
>> Cha con Mubarak “đoàn tụ” trong nhà tù
>> Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.