Cựu tổng thống Brazil phải ra làm chứng vì vụ bạo loạn 8.1

15/04/2023 09:14 GMT+7

Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil đã buộc cựu Tổng thống Jair Bolsonaro phải ra làm chứng về vai trò của ông trong vụ bạo loạn ngày 8.1.

Tòa buộc cựu tổng thống Brazil ra làm chứng vì vụ bạo loạn 8.1 - Ảnh 1.

Người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bên ngoài tòa nhà quốc hội vào ngày 8.1

REUTERS

Reuters ngày 14.4 đưa tin Thẩm phán Alexandre de Moraes của Tòa án Tối cao Brazil đã ra lệnh cho cựu Tổng thống Jair Bolsonaro phải ra làm chứng trước cảnh sát liên bang trong vòng 10 ngày về vai trò của ông trong vụ bạo loạn ngày 8.1.

Trước đó, các công tố viên cho rằng lời khai của ông Bolsonaro là một bước "không thể thiếu" để có thể làm rõ những gì đã xảy ra.

Những người ủng hộ cực hữu của ông Bolsonaro đã xông vào và phá hoại quốc hội, dinh tổng thống và Tòa án Tối cao Brazil một tuần sau khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức. Họ phản đối chiến thắng của ông Lula trong cuộc bầu cử tháng 10.2022 và kêu gọi một cuộc đảo chính quân sự.

Cuộc bạo loạn ở Brazil khiến người ta liên tưởng đến việc những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào Điện Capitol hồi đầu năm 2021. Ông Bolsonaro đã phủ nhận mọi trách nhiệm đối với hành động của những người ủng hộ mình.

Bạo loạn ủng hộ cựu tổng thống nổ ra ở thủ đô Brazil, người biểu tình tràn vào các tòa nhà trọng yếu

Theo cựu tổng thống Brazil, ông đang ở bang Florida (Mỹ) khi vụ việc xảy ra. Ông Bolsonaro đã bay sang Mỹ 2 ngày trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc, chưa bao giờ thừa nhận rằng ông đã thất cử.

Những người chỉ trích cho rằng ông Bolsonaro đã xúi giục bạo loạn khi kích động những người ủng hộ bằng cách liên tục chỉ trích người kế nhiệm Lula và hệ thống bầu cử của Brazil. Cựu tổng thống Brazil đã nói rằng hệ thống bầu cử của nước này có thể gian lận nhưng chưa bao giờ cung cấp bằng chứng.

Ông Bolsonaro đã trở lại Brazil vào tháng 3 và đang phải đối mặt với các cuộc điều tra về những phát biểu chỉ trích hệ thống bỏ phiếu và vai trò của ông trong vụ bạo loạn ngày 8.1.

Các công tố viên liên bang đã kêu gọi Tòa án Bầu cử Cấp cao cấm ông Bolsonaro giữ chức vụ dân cử trong 8 năm vì tội tấn công hệ thống bỏ phiếu trong một cuộc họp mà ông triệu tập với đoàn ngoại giao vào tháng 7.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.