Cựu Tổng thống Ecuador lãnh án trong vụ tham nhũng vật tư y tế thời Covid-19

Khánh An
Khánh An
Cựu Tổng thống Ecuador Abdala Bucaram và các bị cáo khác lãnh án trong vụ xét xử kéo dài 6 năm, liên quan đường dây tham nhũng trong đại dịch Covid-19, khi Ecuador trải qua một trong những đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất trong khu vực.
Cựu Tổng thống Ecuador lãnh án trong vụ tham nhũng trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Bucaram (trái) và luật sư riêng tại một cuộc họp báo vào năm 2006

Ảnh: AP

Hãng Reuters ngày 10.9 đưa tin tòa án tại Ecuador vừa tuyên án cựu Tổng thống Abdala Bucaram 9 năm 4 tháng tù giam vì vai trò trong đường dây tội phạm gian lận trong việc bán các vật tư y tế trong đại dịch Covid-19.

Ông Bucaram (74 tuổi) có thể sẽ chấp hành án phạt dưới hình thức quản thúc tại gia do tuổi tác, theo pháp luật Ecuador.

Một trong những người con trai của ông Bucaram là ông Jacobo Bucaram cũng bị tuyên án trong vụ án này.

"Các bị cáo đã lập một đường dây tội phạm và thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần một cách có phối hợp", Văn phòng Tổng công tố Ecuador cho biết trong thông cáo về phán quyết.

Các luật sư của ông Bucaram không đưa ra bình luận về phán quyết này. Ông Bucaram vẫn có quyền kháng cáo bản án.

Tổng cộng 4 cá nhân đã bị Văn phòng Tổng công tố Ecuador cáo buộc trục lợi thông qua việc đàm phán mua khoảng 21.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cùng các vật tư y tế khác trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8.2020, khi Ecuador trải qua một trong những đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất trong khu vực.

Con trai của ông Bucaram bị kết án với mức án tương đương cha mình. Hai cha con bị coi là đồng phạm trong vụ việc. Phiên tòa xét xử vụ mua bán trái phép vật tư y tế, bao gồm cả bộ xét nghiệm Covid-19, đã kéo dài 6 năm.

Hai đối tượng chủ mưu, trong đó có một cựu cảnh sát giao thông, mỗi người bị kết án 13 năm 4 tháng tù giam.

Ông Bucaram cầm quyền từ tháng 8.1996 đến tháng 2.1997. Thời gian phạm tội là khi ông đã mãn nhiệm. Ông Bucaram đã theo dõi phiên thẩm vấn trực tuyến từ một bệnh viện ở thành phố Guayaquil, nơi ông đang điều trị các vấn đề về tim.

Các công tố viên cho biết viên cảnh sát giao thông đã hộ tống hai công dân nước ngoài vận chuyển số hàng trên đến nơi ở của ông Bucaram tại thành phố Guayaquil.

"Theo kết quả điều tra, những người liên quan đã mạo danh là thành viên của đoàn ngoại giao hoặc đặc vụ thuộc Cơ quan Phòng chống ma túy" Văn phòng Tổng công tố cho biết.

Một trong số các đối tượng người nước ngoài liên quan, được xác định danh tính là Shy D, đã bị sát hại tại một nhà tù ở Guayaquil vào tháng 8.2020, chỉ vài ngày sau khi đưa ra lời khai về vụ án.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.