Cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo qua đời

Văn Khoa
Văn Khoa
26/10/2021 22:41 GMT+7

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính năm 1979, qua đời hôm nay 26.10 ở tuổi 88, theo Yonhap dẫn lời các thân tín của ông.

Cựu Tổng thống Roh Tae-woo phát biểu với báo chí vào năm 1997

REuters

Cựu Tổng thống Roh nhập viện trong thời gian gần đây sau khi sức khỏe suy giảm và không hồi phục. Ông đã trải qua đợt phẫu thuật về ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2002 và thường xuyên nhập viện trong lúc sống tại nhà của ông ở Seoul.

Ông chào đời vào tháng 12.1932, là con trai của một nông dân nghèo ở huyện Talsong. Ông lúc đầu được đào tạo tại một học viện quân sự ở Seoul rồi sau đó tham dự một khóa tác chiến tâm lý ở bang Bắc Carolina (Mỹ).

Ông Roh bắt đầu con đường binh nghiệp của mình trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và trở thành chỉ huy của một đơn vị tác chiến trong Chiến tranh ở Việt Nam.

Khi cựu Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát trong năm 1979, ông Roh ủng hộ bạn học cùng lớp quân sự Chun Doo-hwan trong một cuộc đảo chính mà đã đưa ông Chun lên làm tổng thống từ năm 1980-1988, theo Reuters. Khi đó, ông Roh đã được trao hàng loạt vị trí trong chính phủ Hàn Quốc.

Tên lửa nội địa đầu tiên của Hàn Quốc chưa đưa được vệ tinh giả lên quĩ đạo

Vào tháng 6.1987, ông Chun chọn ông Roh là ứng viên tổng thống của đảng Công lý Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc khi đó, động thái được xem như trao quyền làm tổng thống cho ông Roh và gây ra nhiều cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Seoul và nhiều thành phố khác.

Đáp lại các cuộc biểu tình và nhằm tách mình khỏi ông Chun, ông Roh hứa sẽ tiến hành những cải cách chính trị đáng kể, trong đó có tổ chức bầu cử tổng thống trực tiếp. Việc này được cho là đã giúp ông thắng cử trong cuộc bầu cử năm 1987 và trở thành tổng thống đầu tiên ở Hàn Quốc được bầu một cách dân chủ.

Trong thời gian làm tổng thống Hàn Quốc từ năm 1988-1993, ông Roh đã giúp Hàn Quốc đạt được vị thế mới trên trường quốc tế và đưa quốc gia này trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc vào năm 1991.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông bị hủy hoại bởi các cuộc biểu tình và sự bất ổn kinh tế, theo Reuters. Hai tuần trước khi ông mãn nhiệm kỳ, ông bị xem là chính trị gia tồi tệ nhất ở Hàn Quốc trong một cuộc khảo sát.

Đến năm 1996, ông cùng ông Chun bị kết tội phản quốc về vụ đảo chính năm 1979, tham nhũng và một số tội danh khác. Ông bị tuyên xử hơn 22 năm tù giam, còn ông Chun bị tuyên án tử hình, nhưng cả hai được tổng thống ân xá và phóng thích trong năm sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.