'Thái tử Samsung' bị kết án vì lạm dụng chất cấm

26/10/2021 13:04 GMT+7

“Thái tử Samsung ” Lee Jae-yong vào ngày 26.10 đã bị kết tội sử dụng trái phép chất gây mê propofol chỉ vài tháng sau khi được ra tù.

Ông Lee Jae-yong, phó chủ tịch Samsung Electronics, xuất hiện tại tòa án vào ngày 26.10

afp

Hãng tin Yonhap đưa tin ông Lee Jae-yong (53 tuổi), phó chủ tịch công ty Samsung Electronics, đã bị Tòa án cấp cao Seoul phạt 70 triệu won (60.000 USD) vì liên tục dùng chất cấm tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Seoul trong nhiều năm.

Số tiền phạt này chiếm khoảng 0,0006% số tài sản ước tính trị giá 10,2 tỉ USD của ông Lee, người giàu thứ 238 trên thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Ông Lee là con trai duy nhất của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee và hiện điều hành tập đoàn Samsung.

Propofol là một loại thuốc gây mê y tế nhưng đôi khi cũng được sử dụng như chất gây nghiện. Việc sử dụng quá liều Propofol được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson vào năm 2009, theo AFP.

Lạm dụng thuốc này thường được xem là tội nhẹ ở Hàn Quốc. Các công tố viên ban đầu đề xuất phạt ông Lee 50 triệu won (khoảng 43.000 USD) và không cần ra tòa. Tuy nhiên, tòa án đã ra lệnh xét xử ông Lee.

“Số thuốc bị lạm dụng là rất nhiều và bản chất của tội này không nhẹ nếu xét đến trách nhiệm xã hội của bị cáo. Tuy nhiên, ông Lee đã thú nhận hành vi tiêm thuốc và chưa có tiền án về tội này”, Thẩm phán Jang Young-chae kết luận trong bản án.

Thẩm phán Jang đã phạt ông Lee 70 triệu won (60.000 USD) và ra lệnh tịch thu số tài sản trị giá 17 triệu won (14.600 USD) của “thái tử Samsung”. Thẩm phán cũng yêu cầu ông Lee “gương mẫu để con cái của ông không phải xấu hổ".

Trong phiên xét xử vào đầu tháng này, ông Lee đã xin lỗi tòa án "do gây ra rắc rối và lo lắng vì vấn đề cá nhân của mình". Tuy nhiên, ông Lee khẳng định mình dùng thuốc "vì mục đích y tế".

Mặc dù số tiền phạt là rất nhỏ so với số tài sản khổng lồ của người thừa kế Samsung, bản án này khiến hình ảnh của Samsung và ông Lee thêm xấu đi. Trong 5 năm qua, ông Lee đã vướng vào các vấn đề pháp lý, bao gồm cả một vụ bê bối tham nhũng. Ông Lee vừa được ân xá vào 2 tháng trước sau khi phải chấp hành án tù 2 năm rưỡi vì tội hối lộ, tham ô và các tội danh khác liên quan đến vụ án của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Gia đình cố chủ tịch Samsung sắp đóng hơn 10,8 tỉ USD thuế thừa kế
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.