Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak được đặc xá

Khánh An
Khánh An
27/12/2022 14:52 GMT+7

Quyết định đặc xá giúp cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak rút ngắn khoảng 15 năm tù giam và được miễn khoảng 8,2 tỉ won (6,48 triệu USD) tiền phạt chưa nộp.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ được trả tự do vào ngày 28.12

reuters

Hãng Yonhap ngày 27.12 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa công bố các lệnh đặc xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak và hàng loạt chính trị gia, cựu quan chức thụ án tham nhũng và về những sai phạm khác.

Ông Lee (81 tuổi) đang thụ án 17 năm tù giam về các tội nhận hối lộ và tham nhũng. Lệnh đặc xá có hiệu lực vào ngày 28.12 giúp hủy thời gian giam giữ còn lại là khoảng 15 năm, bên cạnh khoảng 8,2 tỉ won (6,48 triệu USD) tiền phạt chưa nộp.

Ông Lee là tổng thống từ năm 2008-2013. Theo Reuters, kể từ khi thụ án vào năm 2018, ông thường xuyên được tạm trả tự do để chữa bệnh. Vào tháng 6, các công tố viên đình chỉ bản án theo đề nghị của ông vì lý do sức khỏe suy yếu.

Người kế nhiệm của ông Lee là cựu Tổng thống Park Geun-hye cũng từng bị tuyên án tù giam trong bê bối tham nhũng khiến bà kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2017. Bà được cựu Tổng thống Moon Jae-in đặc xá vào cuối năm 2021 sau khi thụ án được gần 5 năm.

Trong quyết định mới nhất, đương kim Tổng thống Yoon còn đặc xá cựu tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Kyoung-soo, một nhân vật thân tín với ông Moon. Ông Kim lẽ ra còn phải bị giam thêm 5 tháng. Tuy nhiên, lệnh đặc xá vẫn chưa khôi phục các quyền khi chính trị gia này bị cấm tranh cử cho đến tháng 5.2028.

Danh sách các phạm nhân được đặc xá còn có nhiều cựu trợ lý bị kết án trong vụ án liên quan cựu Tổng thống Park, trong đó có cựu chánh văn phòng tổng thống Kim Ki-choon và các trợ lý Cho Yoon-sun, Woo Byung-woo.

“Tôi hy vọng những lệnh đặc xá này sẽ giúp đoàn kết sức mạnh quốc gia của chúng ta”, Tổng thống Yoon phát biểu trong một cuộc họp nội các.

Trước đó, ông Yoon từng đặc xá vào tháng 8, đợt đặc xá đầu tiên sau khi ông nhậm chức vào tháng 5. Những người được đặc xá trong đợt đó có Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và các doanh nhân khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.