Cựu Tổng thống Trump nói Mỹ nên làm gì để chấm dứt xung đột ở Ukraine?

Cựu Tổng thống Trump nói Mỹ nên làm gì để chấm dứt xung đột ở Ukraine?

02/07/2023 09:31 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters được đăng hôm 30.6, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò cho đề cử tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa, đã có các phát biểu liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump cho biết không loại trừ khả năng chính quyền Kyiv có thể phải nhượng bộ một số thứ cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông cho rằng nếu mình là Tổng thống Mỹ thì mọi thứ sẽ “có thể đàm phán”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh NATO muốn Nga rút khỏi lãnh thổ mà lực lượng Nga đang kiểm soát ở Ukraine. Hồi năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó kêu gọi Nga rút quân hoàn toàn.

“Tôi nghĩ điều lớn nhất mà Mỹ nên làm lúc này là kiến tạo hòa bình, kéo Nga và Ukraine lại gần nhau và tạo hòa bình… Đây là lúc để làm điều đó, để hai bên cùng nhau đạt được hòa bình”, ông Trump nhấn mạnh như vậy.

Cựu Tổng thống Trump nói gì về giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine?  - Ảnh 1.

Ông Donald Trump (trái) khi còn giữ chức Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan), ngày 16.7.2018

REUTERS

Hồi tháng 5, ông Trump nói không loại trừ việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chấm dứt xung đột và khẳng định rằng ông “sẽ hoàn thành việc đó trong 24 giờ”.

Theo CNN, Khi được yêu cầu làm rõ phát biểu trên, ông Trump nói rằng ông không “nghĩ về thắng thua” mà tập trung vào cách giải quyết ổn thỏa để “mọi người ngừng chết”.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh ông sẽ không gửi viện trợ cho Ukraine nếu như ông giành được suất đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa và tái đắc cử.

Cho đến nay, Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine trong xung đột, với số tiền lên đến hàng chục tỉ USD. Tờ The Wall Street Journal ngày 29.6 dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu đưa tin Mỹ có thể chấp thuận gửi tên lửa ATACMS cho Ukraine. Nguồn tin này cho biết Nhà Trắng cảm thấy cần khẩn trương tăng cường năng lực quân sự của Kyiv, vì sau nhiều tuần tiến hành một cuộc phản công mà nước này đến nay vẫn chưa có bước tiến đáng kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.