Cựu Tổng thống Trump ra tòa làm chứng trong vụ kiện bảo vệ đánh người

20/10/2021 07:15 GMT+7

Ngày 17.10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tòa cung cấp lời chứng trong một vụ kiện liên quan cáo buộc nhóm bảo vệ của ông đã tấn công người biểu tình hồi năm 2015 trước tòa nhà Trump.

Luật sư Benjamin Dictor đại diện cho nguyên đơn là những người biểu tình. Ông nói: “Chúng tôi xem xét ông Trump trên nhiều vấn đề, trong đó có các tuyên bố của ông tại nhiều sự kiện vận động và tranh cử mà luật sư tin rằng đã khuyến khích bạo lực tại các sự kiện này hoặc khuyến khích đội ngũ an ninh có hành vi bạo lực hoặc chiếm đoạt tài sản”.

Các nguyên đơn cáo buộc đội bảo vệ của ông Trump đã tấn công họ trên vỉa hè bên ngoài tòa nhà Trump ở thành phố Manhattan khi họ đang phản đối bình luận của ông Trump – lúc đó đang là ứng cử viên tổng thống – cho rằng người Mexico nhập cư là tội phạm.

Cựu Tổng thống Trump trong một lần chào người ủng hộ trước tòa nhà Trump ở Manhattann

reuters

“Đây là một vấn đề quan trọng vì mọi người ở đây là người New York và người New York thì biết rằng vỉa hè công cộng là nơi thiêng liêng. Chỉ vì một người có tên trên tòa nhà đâu có nghĩa là họ có quyền ra lệnh trên vỉa hè công cộng đó. Vỉa hè thuộc về người dân”, theo luật sư Benjamin Dictor.

Ông Trump cho biết ông sẵn sàng cung cấp lời khai cho vụ kiện: "Sau nhiều năm kiện tụng, tôi rất vui khi có cơ hội tự trình bày về câu chuyện nực cười này — Thêm một ví dụ nữa về hành vi quấy rối vô căn cứ đối với vị Tổng thống yêu thích của mọi người".

Hiện tại ông Trump đối mặt với nhiều vụ kiện dân sự vì các hành vi trước và trong nhiệm kỳ tổng thống. Tháng 12.2021, ông dự kiến bị thẩm vấn liên quan đến một vụ kiện phỉ báng mà nguyên đơn là một cựu thí sinh chương trình “The Apprentice”.

Ông Biden bác yêu cầu của cựu Tổng thống Trump về bảo mật tài liệu liên quan vụ bạo loạn Điện Capitol
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.