Cựu tư lệnh Ukraine nói Nga khắc chế được hầu hết vũ khí NATO

Cựu tư lệnh Ukraine nói Nga khắc chế được hầu hết vũ khí NATO

Cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Ukraine Valerii Zaluzhnyi cho biết Nga đã phát triển các biện pháp đối phó với hầu hết các loại vũ khí chủ lực của NATO được sử dụng tại Ukraine, từ đó ông cho rằng liên minh này cần phải cải tổ học thuyết quân sự của mình.

Cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Ukraine Valerii Zaluzhnyi khẳng định NATO cần phải tư duy lại một cách căn bản về phương thức tác chiến, bởi vì Nga đã tìm ra cách đối phó với hầu hết các loại vũ khí chủ lực của phương Tây mà Ukraine đang sử dụng.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Kyiv ngày 5.8, ông Zaluzhnyi, hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, đã tìm cách làm rõ những phát biểu gây tranh cãi trước đó trong tuần, trong đó ám chỉ rằng Ukraine sẽ “không bao giờ” gia nhập liên minh này.

Ông Zaluzhnyi khẳng định mình vẫn là người ủng hộ mạnh mẽ NATO, đồng thời nhắc lại rằng chính ông là người từng thúc đẩy quá trình chuyển đổi của lực lượng vũ trang Ukraine sang các tiêu chuẩn NATO ngay từ năm 2019, bất chấp việc vấp phải sự chỉ trích gay gắt.

Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc tấn công toàn diện của Nga đã bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại của liên minh.

“Tiến bộ khoa học và công nghệ không ngừng phát triển. Đến năm 2026, Ukraine đã sử dụng hầu như mọi loại vũ khí - ngoại trừ tên lửa Tomahawk, vũ khí hạt nhân, tàu sân bay và tiêm kích F-35 vốn đang được NATO biên chế. Nguồn lực đó đã được khai thác cạn kiệt. Nga đã tìm ra biện pháp đối phó với tất cả những vũ khí đó”.

Nga đã tìm ra biện pháp đối phó với hầu hết vũ khí NATO - Ảnh 1.

Ông Valerii Zaluzhnyi, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Ukraine

ẢNH: REUTERS

Theo ông Zaluzhnyi, cuộc chiến đã làm thay đổi quân đội Ukraine vượt xa học thuyết hiện tại của liên minh, buộc NATO phải hiện đại hóa.

Ông cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã “đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác”. Theo ông, NATO không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang các tiêu chuẩn hoàn toàn mới và chỉ khi đó, “NATO mới sẵn sàng cho việc Ukraine gia nhập”.

Ông Zaluzhnyi cũng nhắc lại lời kêu gọi thành lập “một khối an ninh hoàn toàn mới” - có thể lấy châu Âu làm trung tâm - để đáp ứng các yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Những bình luận này được đưa ra sau làn sóng chỉ trích bắt nguồn từ các phát biểu của ông vào ngày 3.8, khi ông cho rằng Ukraine sẽ “không bao giờ gia nhập” NATO vì các tiêu chuẩn quân sự của liên minh này bắt nguồn từ những học thuyết có từ thời Thế chiến II.

Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó cho biết những phát biểu đó đã bị tách khỏi ngữ cảnh và nhấn mạnh rằng mục tiêu gia nhập NATO của Kyiv vẫn không thay đổi.

Ông Zaluzhnyi, người từng giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine trong giai đoạn 2021-2024, ngày càng được nhắc đến như một ứng cử viên tổng thống tiềm năng. Theo tờ Ukrainska Pravda, gần đây ông đã nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng ông sẽ ra tranh cử nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào mùa thu năm nay.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.