Cựu vô địch AFF Cup thấu rõ nguyên nhân cốt lõi thất bại của Hà Nội FC

11/03/2021 21:07 GMT+7

Chia sẻ với giới truyền thông trong buổi tập của Hà Nội FC vào chiều 11.3, HLV Dương Hồng Sơn – cựu vô địch AFF Cup 2008 đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ đội bóng thủ đô thi đấu tốt hơn khi V-League tái xuất.

Trước trận đấu bù vòng 3 V-League 2021, Hà Nội FC đã công bố thêm nhân sự mới của Ban huấn luyện. Đó chính là cựu Quả bóng vàng Việt Nam 2008, thủ môn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 Dương Hồng Sơn.
Đây là lần đầu tiên Dương Hồng Sơn nhận trọng trách tại đội 1 của Hà Nội FC tham dự giải đấu lớn nhất Việt Nam. Trước đây, Dương Hồng Sơn được biết đến trong vai trò HLV các đội trẻ và gặt hái được khá nhiều thành tích đáng khen ngợi. Anh đã từng dẫn dắt đội U.21 Hà Nội lên ngôi vô địch giải U.21 quốc gia năm 2019. Tại giải U.21 quốc tế 2019, các học trò của HLV Dương Hồng Sơn đã đã đánh bại đội bóng sinh viên Nhật Bản để lên ngôi vô địch. Năm ngoái, Dương Hồng Sơn đã có công lớn đưa CLB Phú Thọ thăng hạng giải hạng Nhất năm 2021.

HLV Dương Hồng Sơn mát tay với bóng đá trẻ

ẢNH: THANH XUÂN

Buổi tập đầu tiên với đội Hà Nội trong vai trò trợ lý

ẢNH: THANH XUÂN

Nhà vô địch AFF Cup 13 năm về trước đã tiết lộ rằng mình được bổ nhiệm chức danh trợ lý HLV từ trước trận đấu giữa đội Hà Nội với CLB Bình Dương ở vòng 2 vào tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên đến ngày 11.3 – hai ngày trước khi V-League 2021 tái khởi tranh, Dương Hồng Sơn mới chính thức nhận nhiệm vụ và có buổi tập luyện đầu tiên cùng đội Hà Nội. Hiện tại, CLB Hà Nội đang có 2 trợ lý thủ môn là Trần Tiến Anh và Dương Hồng Sơn, việc có mặt của cựu tuyển thủ sẽ giúp Ban huấn luyện của Hà Nội FC có thêm nhiều lựa chọn.
Chia sẻ trong ngày nhậm chức, trợ lý Dương Hồng Sơn tin tưởng sẽ cùng Hà Nội tạo nên bước ngoặt: "Đây là thời điểm tôi coi là bước ngoặt của CLB Hà Nội, nên tôi muốn hỗ trợ, tôi đã ngồi khán để theo dõi 3 trận đấu của Hà Nội rồi. Sự quá tải đang là vấn đề của các cầu thủ, một vài trận đấu tới sẽ có sự gắn kết. Những tình cảm và mối quan hệ của tôi với đội trước đó, tôi tin mình sẽ hòa nhập tốt".
Hai trận đầu tiên của V-League 2021, đội Hà Nội FC chưa được điểm nào khi thua cả hai trận và ngày 13.3 tới đây, đương kim á quân sẽ thi đấu trên sân khách Lạch Tray gặp đội đứng đầu bảng xếp hạng là CLB Hải Phòng.
Cách đây ít ngày, Hà Nội FC đã thắng đậm CLB cũ của trợ lý Dương Hồng Sơn với tỷ số 5-0.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.