Đã có 14 người chết trong vụ hai xe lửa đấu đầu ở Ba Lan

04/03/2012 12:01 GMT+7

(TNO) Theo thông tin mới nhất từ AFP, hiện đã có 14 người chết trong vụ hai xe lửa đấu đầu tại Szczekociny, một thị trấn nhỏ ở miền nam Ba Lan, vào tối 3.3.

(TNO) Theo thông tin mới nhất từ AFP, hiện đã có 14 người chết trong vụ hai xe lửa đấu đầu tại Szczekociny, một thị trấn nhỏ ở miền nam Ba Lan, vào tối 3.3.

>> Xe lửa đâm nhau tại Ba Lan, nhiều người chết, 60 người bị thương
>> Argentina: Tàu hỏa, xe buýt tông nhau, 11 người chết
>> Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Ấn Độ
>> Đường sắt Trung Quốc lớn mạnh trong lo ngại

Khoảng 450 nhân viên cứu hộ và 100 cảnh sát đã làm việc suốt đêm để kéo những nạn nhân sống sót ra khỏi đống đổ nát tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Những hình ảnh của AFP cho thấy các toa xe lửa màu trắng và xanh bị biến dạng sau vụ đâm nhau và lật khỏi đường ray.

Ngoài 14 người chết còn có 60 người bị thương trong sự cố trên, tất cả đều được đưa đến bệnh viện. Một nửa trong số này được cho là bị thương rất nặng.


Hiện trường vụ đâm nhau của 2 xe lửa ở Ba Lan tối 3.3 - Ảnh: AFP

Trong số những nạn nhân bị thương có nhiều người mang quốc tịch Ukraine.

 

* Năm 1990, tại vùng ngoại ô Ursus của thủ đô Ba Lan, cũng từng xảy ra vụ 2 tàu hỏa đâm nhau tương tự, khiến 16 người thiệt mạng.

* Vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất từng xảy ra tại nước này là vào năm 1980 ở Otoczyn, với 67 người chết và 62 trường hợp bị thương.

Theo Bộ trưởng Giao thông Ba Lan Slawomir Nowak, đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất nước này trong những năm gần đây.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói ông lo ngại số người chết có thể sẽ tăng thêm.

Theo AFP, có tổng số 350 hành khách trên 2 con tàu nói trên.

Khi vụ tai nạn xảy ra, một con tàu đang di chuyển đến thành phố miền nam Krakow từ thủ đô Warsaw, trong khi tàu còn lại đang chạy từ thành phố Przemysl đến thủ đô Warsaw.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ tai nạn.

"Chúng tôi nghe thấy âm thanh chói tai rồi tất cả đều bị hất tung khỏi ghế ngồi", một người sống sót nói với hãng thông tấn Ba Lan PAP.

Một nạn nhân sống sót khác kể với Kênh truyền hình TVN24 về những thi thể nạn nhân và các hành khách sống sót nhưng bị mắc kẹt dưới những thân tàu đổ nát.

Do các toa tàu bị biến dạng nghiêm trọng nên hiện đội cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc kéo các nạn nhân ra khỏi các khối kim loại.

Trí Quang

>> Tàu hỏa phát nổ, 100 người bị thương
>> Tàu hỏa đâm xe khách đi ăn hỏi, 7 người chết tại chỗ
>> Tàu hỏa đâm xe khách đi ăn hỏi, 9 người thiệt mạng
>> Indonesia: Tai nạn tàu hỏa làm 2 người chết, hơn 100 người bị thương
>> Đức: Tai nạn tàu hỏa, 23 người thiệt mạng
>> Ai Cập: 2 xe lửa đâm nhau, ít nhất 50 người thiệt mạng
>> Tai nạn tàu hỏa và sập hầm mỏ ở Ấn Độ và Philippines
>> Pakistan: Tai nạn tàu hỏa, 150 người thiệt mạng
>> Sri Lanka: Tàu hỏa đâm xe buýt, hơn 100 người thương vong
>> Tin thêm về tai nạn xe lửa thảm khốc tại Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.