Đà Lạt: Thấm bất thường đe dọa an toàn hồ chứa ở thắng cảnh Tuyền Lâm

15/11/2020 17:34 GMT+7

Đập thủy lợi thắng cảnh hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), nơi có rất nhiều người dân và du khách đến ngắm cảnh, thư giãn hằng ngày, hiện xuống cấp, xuất hiện tình trạng thấm bất thường.

Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi (TT QLĐT-KTTL) Lâm Đồng, cho biết đập thủy lợi thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm xuất hiện hiện tượng thấm bất thường ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Nước thấm ra từ đập

Ảnh: Gia Bình

Qua kiểm tra, trên mái hạ lưu đập xuất hiện các vệt thấm từ cơ mái hạ lưu xuống chân đập. Các vệt thấm này xuất hiện dọc theo chiều dài thân đập, nước thấm ra làm ẩm ướt mái hạ lưu lớn hơn mức cho phép. Mặt đập cũng bị sụt lún, xuất hiện tình trạng rạn nứt, nhất là tại góc cua tiếp giáp với thân tràn chính.

Các vệt thấm xuất hiện dọc theo chiều dài thân đập

Ảnh: Gia Bình

Mặt đập ở thắng cảnh này cũng xuất tình trạng rạn nứt, sụt lún

Ảnh: Gia Bình

Không chỉ vậy, cầu tràn cũng xuống cấp, không đảm bảo cho các xe có tải trọng lớn lưu thông. Cầu tràn này khi nâng cấp, sửa chữa tính toán với trọng tải xe không lớn, tuy nhiên hiện nay lượng xe ô tô đi qua cầu tràn rất nhiều nên cầu này có hiện tượng xuống cấp.

Hằng ngày, lượng xe chở khách du lịch qua cầu tràn rất nhiều

Ảnh: Gia Bình

Cầu tràn ở thắng cảnh này cũng đang bị xuống cấp

Ảnh: Gia Bình

Hồ chứa nước Tuyền Lâm được xây dựng từ những năm 1980, sửa chữa nâng cấp tràn xả lũ năm 1997. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất TP.Đà Lạt với dung tích gần 28 triệu m3, phục vụ tưới cho khoảng 2.400ha đất sản xuất phía hạ du.

Hồ chứa nước Tuyền Lâm này xây dựng đã được khoảng 40 năm, nay đang xuống cấp

Ảnh: Gia Bình

Đập đất có chiều dài 240m, chiều cao lớn nhất 32m. Đỉnh đập không được thiết kế để xe có tải trọng lớn đi qua. Sau 40 năm hoạt động nên đập có hiện tượng xuống cấp, đồng thời khu vực thắng cảnh hồ Tuyền Lâm cũng được công nhận là Khu du lịch quốc gia, xung quanh hồ có nhiều dự án đầu tư nên số lượng xe có tải trọng lớn đi qua đập và cầu tràn rất nhiều trong thời gian dài làm phá vỡ kết cấu đập đất.

Xe quá tải thường lưu thông qua đập đất này cũng là một trong những lý do khiến đập xuống cấp

Ảnh: Gia Bình

Tại khu vực đập này, hằng ngày rất nhiều người dân và du khách tập trung ngắm cảnh, giải trí, chụp ảnh nên tình trạng xuống cấp nói trên không chỉ gây nguy hiểm cho công trình và hạ du, mà còn ảnh hưởng đến an toàn của người dân và du khách.

Hằng ngày có rất nhiều người dân và du khách đến đập thủy lợi thắng cảnh hồ Tuyền Lâm này ngắm cảnh, chụp ảnh

Ảnh: Gia Bình

Trước thực trạng trên, TT QLĐT-KTTL Lâm Đồng đã báo cáo Sở NN-PTNT Lâm Đồng và Sở này đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TT QLĐT-KTTL Lâm Đồng có phương án phân luồng giao thông để hạn chế phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua đập. Đồng thời đề nghị tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp khẩn cấp đập thủy lợi thắng cảnh này (dự tính khoảng 30 tỉ đồng).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.